Từ 14-24/5, cả nước có mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Tin tức - Ngày đăng : 16:36, 14/05/2020

(TN&MT) - Hôm nay (14/5), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi dự báo, phân tích xu thế thời tiết cả nước trong 10 ngày tới, từ đêm 14/5 đến ngày 20/5/2020.

Phía tây Bắc Bộ từ đêm 14 đến ngày 17/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng chiều tối và đêm 16/5 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18 đến ngày 21, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng chiều tối và đêm 18 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Từ đêm 21 đến ngày 24/5, có mưa rào và dông, đêm 21 và ngày 22/5 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng ngày 24/5 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ từ đêm 14 đến ngày 16/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 16 đến ngày 17, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung vào đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18 đến ngày 21/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và đêm 18/5 có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 21 đến ngày 24/5, có mưa rào và dông, riêng đêm 21 sáng 22/5 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày 23/5 có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 14 đến ngày 17, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18 đến ngày 22/5, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng phía Bắc (Thanh hóa – Hà Tĩnh) chiều tối ngày 22/5 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 22 đến ngày 24/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: đêm 14 ngày 15/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 đến ngày 24/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; từ ngày 23/5 nắng nóng giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: đêm 14, ngày 15/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 đến ngày 24/5, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng ngày 16/5 có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: đêm 14, ngày 15/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 đến ngày 24/5, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: từ đêm 14 đến ngày 16/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 16 đến ngày 17, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung vào đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18 đến ngày 21/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và đêm 18/5 có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 21 đến ngày 24/5, có mưa rào và  dông, riêng đêm 21 sáng 22/5 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày 23/5 có mưa rào và dông vài nơi.

Khải Minh