Cập nhật dịch COVID-19 sáng 11/5: Anh nới lỏng một số hạn chế, Nhật Bản xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp với một số khu vực

Xã hội - Ngày đăng : 09:33, 11/05/2020

(TN&MT) - Chính phủ Anh ngày 11/5 đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế một cách thận trọng, trong khi đó Nhật Bản xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp với một số khu vực không nằm trong số những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 trước ngày 31/5.

Thủ tướng Anh: Chưa kết thúc phong tỏa nhưng bắt đầu nới lỏng

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 10/5 cho biết lệnh phong tỏa toàn quốc vẫn chưa kết thúc và kêu gọi mọi người cảnh giác với rủi ro khi ông vạch ra kế hoạch bắt đầu nới lỏng các biện pháp vốn đã đóng cửa phần lớn nền kinh tế trong 7 tuần.

Thủ tướng Johnson cho biết: “Đây không phải là thời điểm để kết thúc phong tỏa. Thay vào đó, Vương quốc Anh đang thực hiện các bước thận trọng đầu tiên để thay đổi biện pháp trong nước”.

Chính phủ Anh đã phải đối mặt với những chỉ trích về việc xử lý đại dịch COVID-19 và ông Johnson cảnh giác với việc dỡ bỏ phong tỏa quá sớm.

Trong vòng 24 giờ qua, Anh có thêm 3.923 ca nhiễm COVID-19 và 268 ca tử vong vì căn bệnh này, nâng tổng số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại nước này lên lần lượt là 219.183 và 31.855 ca.

Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chuyển một phụ nữ bị nghi mắc bệnh COVID-19 tại Bệnh viện General de Mexico tại thành phố Mexico vào ngày 10/5/2020. Ảnh: Reuters

Với tổng số người chết vì COVID-19 ở Anh - 31.855 người, Anh có số ca tử vong cao thứ hai trên thế giới, sau Mỹ.

Ông Johnson khuyến cao người dân nên tiếp tục làm việc tại nhà nếu có thể, nhưng những người buộc phải đi làm, đặc biệt trong ngành xây dựng và sản xuất lại được khuyến khích đi làm.

Theo ông Johnson, từ ngày 13/5, mọi người sẽ được phép tập thể dục ngoài trời không giới hạn và có thể ngồi dưới ánh mặt trời trong công viên ở địa phương nơi họ sinh sống, lái xe đến các điểm đến khác và chơi thể thao với các thành viên trong gia đình.

Mexico xác nhận thêm ​​3.500 ca nhiễm COVID-19 vào cuối tuần cao điểm

Ngày 10/5, Bộ Y tế Mexico cho biết nước này ghi nhận thêm 1.562 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới và 112 trường hợp tử vong trong khi các mô hình chính phủ dự đoán số ca nhiễm có thể lên đến đỉnh điểm vào cuối tuần này.

Theo thống kê của Reuters, kể từ ngày 9/5, 3.500 ca nhiễm mới đã được xác nhận tại Mexico.

Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chuyển một phụ nữ bị nghi mắc bệnh COVID-19 tại Bệnh viện General de Mexico tại thành phố Mexico vào ngày 10/5/2020. Ảnh: Reuters

Tổng số ca nhiễm COVID-19 trong cả nước Mexico là 35.022, với 3.465 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, theo Reuters, con số thực tế gần như chắc chắn cao hơn đáng kể do mức độ xét nghiệm thấp trên toàn quốc.

Trung Quốc ghi nhận thêm 17 ca nhiễm COVID-19

Theo dữ liệu chính thức được công bố vào ngày 11/5, Trung Quốc công bố 17 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong ngày 10/5, tăng so với một ngày trước đó và đánh dấu mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ ngày 28/4.

Trong số các trường hợp nhiễm mới, 7 trường hợp là ca nhiễm nhập khẩu liên quan đến du khách từ nước ngoài, so với 2 trường hợp nhiễm bệnh từ nước ngoài vào ngày 9/5.

5 trong số các ca nhiễm mới được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên vào cuối năm 2019, đánh dấu mức cao nhất kể từ ngày 11/3.

Tính đến hết ngày 10/5, tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc lần lượt là 82.918 và 4.633.

Số trường hợp COVID-19 không triệu chứng đã giảm xuống còn 12 người vào ngày 10/5 so với 20 người của một ngày trước đó.

Nhật Bản có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trong tuần này đối với một số khu vực

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura ngày 10/5 cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại “nhiều trong số 34 tỉnh” không nằm trong số những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 trước ngày 31/5 - thời điểm lệnh tình trạng khẩn cấp hết hiệu lực.

Tokyo, Osaka và 11 tỉnh khác không nằm trong số các khu vực có thể nới lỏng các hạn chế trước đó.

“Nếu 34 tỉnh này có số ca nhiễm mới vẫn ở mức ổn định, việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sẽ nằm trong kế hoạch của nhiều tỉnh”, ông Nishimura cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Nishimura, tình trạng khẩn cấp có thể được thực hiện lại nếu có dấu hiệu bị quá tải sau khi dỡ bỏ.

Vào tuần trước, Nhật Bản đã kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc đến cuối tháng 5 và cho biết sẽ đánh giá lại tình hình vào ngày 14/5, đồng thời thông báo có thể dỡ bỏ các biện pháp sớm hơn đối với một số tỉnh.

Cập nhật lúc 6h ngày 11-5-2020:

*Thế giới: 4.114.978 người mắc; 280.564 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 1.347.318 người mắc; 80.040 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 262.783 người mắc; 26.478 người tử vong.

- Ý: 218.268 người mắc; 30.395 người tử vong. 

- Anh: 215.260 người mắc; 31.587 người tử vong.

Đến 6h00 ngày 11/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

*Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.

Tổng cộng 241 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

225 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 8/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan