Thái Nguyên: Mưa, lốc khiến 6 người bị thương, thiệt hại ước tính gần 22 tỷ đồng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 22:03, 09/05/2020

(TN&MT) - Khoảng 20h30 tối 8/5, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã bất ngờ xảy ra trận mưa lớn kèm gió lốc mạnh khiến 4 người bị thương và gây thiệt hại lớn về tài sản ước tính trên gần 22 tỷ đồng. Hiện tại, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã đã cùng nhân dân khẩn trương khắc phục tạm thời hậu quả do thiên tai gây ra.

Lốc xoáy cuốn bay mái nhà của người dân ở xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên quăng ra bờ đê sông Đào.

Lốc xoáy cuốn bay mái nhà của người dân ở xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên quăng ra bờ đê sông Đào.

Tính đến 17giờ chiều ngày 9/5, theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, toàn tỉnh có 6 người bị thương (2 người tại T.P Thái Nguyên; 1 người tại huyện Phú Bình; 1 người tại huyện Định Hóa, 2 người tại T.X Phổ Yên). 1.853 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng ở các địa phương sau: Huyện Phú Lương có 75 nhà; huyện Đại Từ 423 nhà; TP Sông Công 12 nhà; TP Thái Nguyên 200 nhà; Phú Bình 342 nhà; Đồng Hỷ 168 nhà; Võ Nhai 241 nhà; thị xã Phổ Yên 363 nhà, huyện Định Hóa 29 nhà.  Trong đó, 108 nhà bị tốc mái hoàn toàn (gồm: T.P  Thái Nguyên 98 nhà; Phú Lương 6 nhà; Đại Từ 2 nhà; Phú Bình 2 nhà; Đồng Hỷ 1 nhà).

Dãy nhà trang trại nuôi gà của ông Vũ Thanh Hải ở xóm Trại Cau, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên bị lốc cuốn hàng trăm tấm lợp.

Ông Vũ Thanh Hải là chủ trang trại nuôi gà tại xóm Trại Cau, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã bần thần kể: Vào khoảng 21 giờ đêm qua, tiếng gió rít lên ù ù. Cây cối gãy đổ ngả nghiêng. Mưa đến. Điện mất. Tôi nghe thấy gió thốc bốc toàn bộ trên 250 tấm lớp của dãy nhà trang trại gà bay ra đồng ruộng, rơi xuống vườn vỡ rôm rốp. Tôi đang ở trong khu nhà trông trại thì thấy gió xoáy bốc toàn bộ mái nhà lên cao trong vòng xoáy đen xì, sấm chớp đùng đùng. Sáng nay, hoàn hồn thoát chết, bà con dân làng đến giúp lợp lại mái nhà. Nhà tôi thiệt hại 50 triệu đồng rất mong được nhà nước quan tâm hỗ trợ người dân gặp hoạn nạn như tôi.

Một điểm trường học ở xã Tân Cương, TP Thái Nguyên bị mưa lốc phá hỏng hoàn toàn phần mái nhà và các đồ dùng, trang thiết bị dạy học.

Nhiều điểm trường học ở Thái Nguyên bị mưa lốc phá hỏng hoàn toàn phần mái nhà và các đồ dùng, trang thiết bị dạy học.

Trận mưa giông còn làm hư hỏng, tốc mái 13 điểm trường, 05 nhà văn hóa, 2 trạm y tế và 1 ngôi đền thờ; 30 cột điện bị gẫy đổ, đứt 500 mét dây điện; 182,6ha lúa, ngô, rau màu, 85ha cây lâm nghiệp, 3.700 cây xanh, cây ăn quả bị gẫy đổ; 18 trang trại gà bị hư hỏng,  2.800 con gia cầm bị chết. 1 nhà trạm thông tin liên lạc, 15 thiết bị thông tin, 6 cột treo cáp bị gãy đổ, hư hỏng khiến thông tin liên lạc bị gián đoạn, mất điện lưới nhiều giờ ở các địa phương.

Nhiều biển quảng cáo trên các tuyến phố trong TP Thái Nguyên bị tố lốc quật đổ.

Pa nô tuyên truyền bị mưa lốc quật đổ tại TP Thái Nguyên

Nhiều biển quảng cáo, pano tuyên truyền, tài sản gia dụng, công trình phụ bị hư hỏng; 845m tường rào bị đổ sập. Ước thiệt hại sơ bộ về tài sản khoảng 21,864 tỷ đồng.

Biển quảng cáo lớn bị lốc xoáy cuốc đổ sập vào xe ô tô đang lưu thông trên đường phố Thái Nguyên.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, ngày 09/5, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các địa phương đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hiện nay, cùng với việc tập trung huy động các lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng đang tiếp tục kiểm tra và thống thống kê thiệt hại do trận mưa giông gây ra.

Sau mưa lốc, người dân thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ cùng nhau lợp lại mái nhà.

 

Đức Nam