Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 6/5: Hơn 3,7 triệu người mắc, gần 259.000 ca tử vong

Xã hội - Ngày đăng : 20:32, 06/05/2020

(TN&MT) - Tính đến 16h30 ngày 6/5 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 3.743.654 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 258.846 người tử vong vì căn bệnh này.

Một phụ nữ vẫy lá cờ Pháp từ cửa sổ để cổ vũ tin thần nhân viên y tế trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở Saint-Mande, Paris, Pháp vào ngày 5/5/2020. Ảnh: Reuters

Châu Âu

* Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức ngày 6/5 thông báo nước này ghi nhận thêm 947 người nhiễm và 165 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 164.807 và 6.996.

* Tại Ý, số người chết vì dịch COVID-19 tăng thêm 236 trong ngày 5/5, so với 195 ca của một ngày trước đó.

* Số ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 tại Pháp đã lên tới 25.531 người (tăng 330 ca trong 24 giờ), bao gồm 16.060 ca ở bệnh viện (tăng 234 ca) và 9.471 ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội (tăng 96 ca).

* Theo các số liệu thống kê công bố ngày 5/5, với hơn 30.000 người tử vong do hoặc nghi do dịch bệnh COVID-19, Vương quốc Anh là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất châu Âu, cao hơn cả Ý – nước có 29.079 người chết vì căn bệnh này.

* Tây Ban Nha công bố ngày thứ 3 liên tiếp có số người chết dưới 200 người.

Châu Mỹ

* Theo một thống kê của Reuters, tính đến 5h10 sáng 6/5 (theo giờ GMT), tại Mỹ, hơn 1,21 triệu người đã nhiễm bệnh và 71.130 người đã chết vì COVID-19.

* Ngày 5/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 sẽ kết thúc nhiệm vụ trong bối cảnh Mỹ đang tiến đến giai đoạn thứ 2, tập trung giải quyết bài toán sau dịch bệnh.

* Một số nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngày 5/5 cho biết nền kinh tế Mỹ có thể bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm sau khi suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng tăng trưởng có thể sẽ chậm và không đồng đều.

* Theo Bộ Y tế Brazil, đã có 6.935 ca nhiễm mới ở nước này kể từ tối 4/5 và 600 trường hợp tử vong mới. Kỷ lục trước đó là 474 ca tử vong vào ngày 28/4.

Brazil cũng lập kỷ lục về số ca tử vong hàng ngày vào ngày 5/5. Con số này cho thấy Brazil vẫn đang trong cuộc chiến chống lại virus ngay cả khi một số khu vực của đất nước đang bắt đầu mở cửa. Trong khi đó, São Luis trở thành thành phố lớn đầu tiên của Brazil bắt đầu phong tỏa chặt chẽ.

* Tổng thống Peru Martin Vizcarra ngày 5/5 xác nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã vượt quá ngưỡng 50.000 người.

* Ngân hàng Phát triển Châu Mỹ Latinh (CAF) sẽ cho Argentina vay 4 tỷ USD để giúp tài trợ cho các dự án nhằm chống lại tác động kinh tế ngày càng tăng của COVID-19.

* Theo Hãng tin Reuters, giới chức trách y tế Mexico cho biết nước này đã ghi nhận thêm 1.120 ca nhiễm mới cùng 236 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong trên toàn quốc lên lần lượt là 26.025 và 2.507.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết chính phủ Mỹ ngày 5/5 đã điều một máy bay chở máy thở đến Mexico để hỗ trợ nước láng giềng điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Khu vực châu Á- Thái Bình Dương

* Trung Quốc ngày 6/5 cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài và 20 ca nhiễm mới không có triệu chứng. Một ngày trước đó, nước này có 1 ca nhiễm mới và 15 trường hợp nhiễm mới không có triệu chứng. Tổng số ca nhiễm và tử vong của Trung Quốc tăng lên lần lượt là 82.883 và 4.633.

* Hong Kong (Trung Quốc) cho biết sẽ nới lỏng các hạn chế đối với các cuộc tụ họp công cộng và cho phép các phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và thẩm mỹ viện mở cửa trở lại trong tuần này.

Trung Đông và châu Phi

* Số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 59 người trong 24 giờ qua lên 3.520.

* Các ngân hàng ở Tunisia đã cho chính phủ vay 1,2 tỷ dinar (khoảng 410 triệu USD) bằng ngoại tệ để giải quyết khủng hoảng.

* Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 5/6 tại các khu vực thuộc chính quyền Palestine ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng.

Cập nhật lúc 16h30 ngày 6/5/2020:
*Thế giới: 3.743.654 người mắc; 258.846 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 1.237.633 người mắc; 72.271 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 250.561 người mắc; 25.613 người tử vong.
- Ý: 213.013 người mắc; 29.315 người tử vong.
- Anh: 194.990 người mắc; 29.427 người tử vong.
*Việt Nam: 271 trường hợp mắc COVID -19.
Đến 6h ngày 6/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 232 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
216 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 5/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan