Thác Mây – Vẻ đẹp ngất ngây

Du lịch - Ngày đăng : 16:46, 03/05/2020

(TN&MT) - Thác Mây, thuộc xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành được biết đến là một trong những thác nước đẹp của tỉnh Thanh Hóa. Dù nhìn từ xa hay lại gần, thác nước chảy xuống qua những ghềnh đá tung bọt trắng xóa tựa như những bậc mây huyền ảo. Thật không ngoa khi có người từng ví: Nhìn ngắm từ trên cao, Thác Mây đẹp như mái tóc dài của người phụ nữ Việt Nam đang buông thả giữa rừng xanh đại ngàn.

Thác Mây nằm trên địa bàn xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, cách TP. Thanh Hóa hơn 90km được xem là danh thắng độc đáo, là món quà vô giá từ thiên nhiên. Với vẻ đẹp như một kiệt tác, Thác Mây đang là điểm đến lý tưởng hàng đầu, thu hút hàng vạn du khách tới vui chơi, nghỉ dưỡng, đồng thời trải nghiệm thú vị với văn hóa, đời sống của đồng bào dân tộc Mường xứ Thanh. Trên cơ sở đó, ngày 01/10/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3950/QĐ-UBND về việc công nhận Thác Mây là Điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa.

Thác Mây nổi tiếng với vẻ đẹp hấp dẫn tựa như những bậc mây huyền ảo

Thác là món quà vô giá của tự nhiên, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm

Nước chảy chủ yếu từ vào mùa hè, vì vậy Thác Mây là điểm đến lý tưởng để giải nhiệt

Dù nhìn xa hay cận cảnh, thác nước chảy xuống qua những bậc đá tung bọt trắng xóa, được ví như mái tóc dài của người phụ nữ Việt Nam đang buông thả giữa rừng xanh đại ngàn

Mỗi bậc thác lại có một hồ bơi nhỏ

Trang bị áo phao cho trẻ nhỏ khi tắm thác

Để giữ môi trường xanh – sạch – đẹp, hai lối đi bên thác được trang bị thùng đựng rác cùng biển chỉ dẫn

Chính quyền địa phương cử người túc trực nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Mỗi năm Thác Mây ước đón hàng vạn lượt khách du lịch

Do địa phương thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh nên du khách được vui chơi trong không khí an toàn

Dưới chân Thác Mây, những ngôi nhà sàn thơm mùi gỗ mới của đồng bào người Mường đáp ứng các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi…của du khách

Người dân mang các sản vật địa phương ra bày bán

Đức Duy