Cập nhật dịch COVID-19 sáng 3/5: Thế giới gần 3,5 triệu người mắc, hơn 244.000 ca tử vong

Xã hội - Ngày đăng : 07:25, 03/05/2020

(TN&MT) - Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 6h10 sáng 3/5, trên thế giới hiện có 3.477.160 người mắc và 244.416 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Việt Nam bước sang ngày thứ 17 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Một nhân viên trao bộ dụng cụ tự kiểm tra cho một người tại địa điểm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở Poole sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Anh vào ngày 2/5/2020. Ảnh: Reuters

Châu Âu

*Người chạy bộ, người đi xe đạp và người lướt sóng trên khắp Tây Ban Nha được ra khỏi nhà của họ và người lớn được phép tập thể dục lần đầu tiên sau 7 tuần khi chính phủ nước này bắt đầu nới lỏng các hạn chế chặt chẽ chống lại COVID-19.

*Số người chết vì COVID-19 ở Vương quốc Anh đã tăng thêm 621 người lên 28.131 tính đến hết ngày 1/5, cao thứ 2 châu Âu, chỉ sau Ý (28.236 ca).

*Thủ tướng Anh Boris Johnson và vợ chưa cưới của ông, bà Carrie Symonds đã quyết định đặt tên con trai mới sinh của họ là Wilfred Lawrie Nicholas – 1 phần tên của 2 bác sĩ đã trực tiếp điều trị Covid-19 cho Thủ tướng Anh mới đây như là 1 lời cám ơn chân thành dành cho họ.

*Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp cho biết du khách đến Pháp, bao gồm cả công dân Pháp trở về nước, sẽ phải đối mặt với việc cách ly 2 tuần bắt buộc nhằm làm chậm sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

*Nga đã ghi nhận thêm 9.623 trường hợp mắc COVID-19 vào ngày 2/5, mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch, nâng tổng số ca nhiễm lên tới 124.054, chủ yếu ở thủ đô Moscow.

*Người Áo đổ xô đến các tiệm làm tóc, làm đẹp và cửa hàng điện tử mới mở cửa sau một thời gian dừng hoạt động vì lệnh phong tỏa kéo dài 7 tuần.

Châu Mỹ

*Tại Mỹ, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã thúc giục việc chống lại những gì ông gọi là yêu cầu sớm mở lại bang và cho biết ông hiểu việc mọi người đang vật lộn với cuộc sống khó khăn bởi không có việc làm nhưng cần hiểu biết nhiều hơn về virus SARS-CoV-2.

*Nhà Trắng mới đây cho biết bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ sẽ không làm chứng vào tuần tới trước một ủy ban của Quốc hội kiểm tra phản ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với đại dịch COVID-19.

Châu Á – Thái Bình Dương

*Ấn Độ đã ra lệnh cho tất cả nhân viên khu vực công và tư nhân sử dụng ứng dụng theo dõi liên lạc được chính phủ hỗ trợ và đảm bảo giãn cách xã hội trong các cơ quan khi nước này bắt đầu nới lỏng một số biện pháp phong tỏa ở các quận ít bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

* Cáp Nhĩ Tân, thành phố 10 triệu dân phía Đông Bắc Trung Quốc quyết định đóng toàn bộ quán ăn kể từ ngày 2/5. Thành phố này đang vật lộn với dịch bệnh vì trở thành cụm dịch lớn, trong khi đó nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc đã giảm bớt hoặc dỡ bỏ lệnh hạn chế. Việc đóng cửa này nhằm cản trở sự lây lan dịch bệnh trong khu vực.

*Chính quyền Malaysia bảo vệ kế hoạch nới lỏng các biện pháp phong tỏa vào tuần tới ngay cả khi số ca nhiễm mới đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần.

*Các nhà chức trách Singapore cho biết nước này sẽ bắt đầu nới lỏng một số hạn chế trong vài tuần tới.

Bộ Y tế Singapore ngày 2/5 ghi nhận thêm 447 ca nhiễm mới - mức tăng hàng ngày nhỏ nhất trong 2 tuần qua. Các ca lây nhiễm mới gần đây vẫn chủ yếu đến từ ký túc xá của lao động nhập cư. Tổng số ca nhiễm và tử vong hiện nay tại nước này lần lượt là 17.548 và 16 ca.

*Cùng ngày, Thái Lan chỉ ghi nhận thêm 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và không có ca tử vong mới nào. Tính đến hết ngày 2/5, Thái Lan ghi nhận 54 ca tử vong và 2.966 ca nhiễm vì COVID-19.

Thái Lan có số ca nhiễm thấp hơn 10 trong 6 ngày liên tiếp, cho phép một số doanh nghiệp và công viên công cộng mở cửa trở lại vào ngày 3/5.

Trung Đông và châu Phi

*Theo số liệu mới nhất của Hãng tin Reuters, Yemen - một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên tại một tỉnh thứ 3 vào cuối ngày 1/5, nâng tổng số ca nhiễm được chẩn đoán lên 7, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

* Phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết, nước này ngày 2/5 đã ghi nhận thêm 65 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên thành 6.156 người.

Tổng số ca nhiễm tại Iran đã lên tới 96.448 người, trong đó có 2.787 ca đang trong tình trạng nguy kịch. Iran hiện là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 ở khu vực Trung Đông.

Cập nhật lúc 6h10 ngày 3/5/2020:
*Thế giới: 3.477.160 người mắc; 244.416 người tử vong.
*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.
Đến 21h30 ngày 2/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 219 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
203 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 28/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan