Cập nhật dịch COVID-19 tối 1/5: Nhiều nước tuyên bố vượt qua đỉnh dịch, dần dỡ bỏ hạn chế đi lại

Xã hội - Ngày đăng : 18:39, 01/05/2020

(TN&MT) - Nhiều nước trên thế giới đã tuyên bố vượt qua đỉnh dịch COVID-19 và số ca nhiễm đang giảm dần. Các lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt cũng dần được dỡ bỏ.

Những người đeo khẩu trang đi qua một khu vực mua sắm vắng vẻ ở Liverpool, Anh trong thời dịch COVID-19 vào ngày 19/4/2020. Ảnh: Reuters

Châu Âu

* Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố nước Anh hiện đã vượt qua đỉnh điểm của sự bùng phát đại dịch COVID-19 và cam kết sẽ vạch ra một kế hoạch vào tuần tới về việc đất nước có thể bắt đầu dần trở lại cuộc sống bình thường.

* Số người chết tại Ý đã tăng thêm 285 người, trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày giảm xuống còn 1.872 trong ngày 1/5.

* Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết ông dương tính với virus gây bệnh COVID-19 và sẽ tự cách ly. Ông là quan chức cấp cao nhất của Nga được xác nhận nhiễm bệnh.

Nước này đã vượt mốc 100.000 ca nhiễm được xác nhận hôm 30/4, sau khi ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất - 7.099 ca.

* Ukraine ghi nhận 10.000 trường hợp nhiễm.

Châu Mỹ

* Theo thống kê của Reuters, tính đến 2h sáng 1/5 (theo giờ GMT), tại Mỹ, hơn 1,07 triệu người đã bị nhiễm virus corona chủng mới và 62.891 người tử vong.

* Một nửa trong số tất cả các tiểu bang của Mỹ đã tiến hành các chiến lược của riêng họ để giảm bớt các hạn chế đối với các nhà hàng, các doanh nghiệp bán lẻ và các doanh nghiệp khác bị đóng cửa bởi cuộc khủng hoảng virus corona.

* Ngày 30/4, Thống đốc bang California của Mỹ, Gavin Newsom yêu cầu tất cả các bãi biển và công viên tại hạt Orange tạm thời đóng cửa sau khi nhiều hình ảnh cho thấy đám đông người dân tụ tập trên biển và vi phạm quy định giãn cách.

* Đường cong biểu đổ dịch bệnh COVID-19 của Canada đã được san phẳng nhưng xu hướng đáng lo ngại đang xuất hiện khi vùng Alberta tiết lộ kế hoạch dần mở cửa trở lại nền kinh tế.

* Brazil thông báo số ca nhiễm kỷ lục - 7.218 ca trong 24 giờ qua và có thêm 435 trường hợp tử vong.

* Chính quyền Peru đã đóng cửa một thị trường thực phẩm bận rộn ở Lima sau khi xét nghiệm nhanh chóng hàng loạt phát hiện hơn 160 trường hợp dương tính với COVID-19.

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương

* Trung Quốc công bố 12 trường hợp nhiễm mới trong ngày 30/4, tăng so với 4 ca của một ngày trước đó, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 82.874.

* Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định chính thức sớm nhất vào ngày 4/5 về việc có nên gia hạn tình trạng khẩn cấp hay không mà theo dự kiến ban đầu gia hạn này kết thúc vào ngày 6/5.

* Thái Lan ghi nhận 6 trường hợp nhiễm mới và không có trường hợp tử vong mới.

* Malaysia sẽ cho phép phần lớn các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động từ ngày 4/5.

* Ngày 8/5, Australia sẽ xem xét về việc nới lỏng các hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch.

Trung Đông và châu Phi

* Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhậ‌n thêm 2.615 ca mắc và 93 ca t‌ử von‌g, nâng tổng số lên 120.204 trường hợp nhiễm và 3.174 ca tử von‌g. Mức tăng một ngày trước đó là 2.936 ca mắc và 89 ca t‌ử von‌g.

* Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt 411 triệu USD hỗ trợ khẩn cấp cho Ethiopia.

Cập nhật lúc 16h30 ngày 1/5/2020:

*Thế giới: 3.320.541 người mắc; 234.392 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 1.095.304 người mắc; 63.871 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 239.639 người mắc; 24.543 người tử vong.

- Ý: 205.463 người mắc; 27.967 người tử vong. 

- Pháp: 167.178 người mắc; 24.376 người tử vong.

*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6h00 ngày 1/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 219 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

203 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 28/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan