Du khách đổ xô đến các điểm di tích Huế dịp lễ 30/4 - 1/5

Xã hội - Ngày đăng : 16:09, 01/05/2020

(TN&MT) - Trọng dịp lễ này, hàng ngàn du khách đã đến Cố đô Huế để tham quan, nghỉ dưỡng sau một thời gian dài các điểm du lịch đóng cửa vì dịch Covid – 19.

Quần thể di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí các điểm di tích trong vòng một tuần, trùng vào dịp lễ 30/4 và 1/5 nên đã có hàng nghìn lượt du khách đến tham quan

Đa số là khách đến từ nội địa

Bên trong Đại nội Huế

Khách đến tham quan di tích đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, khai báo y tế, xếp hàng đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào cửa di tích

Tuân thủ giãn cách, hạn chế tụ tập trên 30 người

Rất nhiều gia đình đến Huế vui chơi dịp lễ

Thuyết minh cho người nước ngoài về các điểm di tích 

Theo Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, dịp này Thừa Thiên Huế mở cửa đón khách miễn phí nên dự đoán lượng khách du lịch đến đây sẽ còn tăng trong những ngày tới

Chùa Thiên Mụ cũng là điểm du lịch được lựa chọn

Ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi đến Cố đô

Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, thực hiện giãn cách cho khách khi xếp hàng mua vé tại Khu du lịch tắm suối Bạch Mã Village (Phú Lộc)

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết tình hình du lịch được đảm bảo, du khách được vui chơi trong không khí vui tươi, chu đáo và an toàn

Văn Dinh