Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 29/4: Gần 3,14 triệu ca nhiễm, hơn 218.000 người chết trên toàn cầu

Xã hội - Ngày đăng : 18:57, 29/04/2020

(TN&MT) - Tính đến 16h30 ngày 29/4, trên thế giới hiện có 3.138.427 người mắc và 218.371 người tử vong vì COVID-19. Mỹ vượt mốc hơn 1 triệu ca nhiễm và hơn 58.000 người tử vong do bệnh này.

Một nhân viên y tế phun thuốc khử trùng lên thuyền viên của tàu du lịch Explorer Dream khi đến cảng JICT trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lây lan tại Jakarta, Indonesia vào ngày 29/4/2020

* Theo dữ liệu từ Viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm, ngày 29/4, Đức ghi nhận thêm 1.304 ca nhiễm COVID-19 mới và tăng 202 ca tử vong so với ngày hôm trước.

Theo thống kê, Đức hiện có tổng cộng 157.641 ca nhiễm COVID-19 và 6.115 trường hợp đã tử vong.

* Số ca tử vong ở Pháp đã gần chạm mức 24.000 ca vào ngày 28/4 trong bối cảnh Thủ tướng Edouard Philippe công bố chi tiết kế hoạch của chính phủ để dần dỡ bỏ lệnh phong tỏa đã áp đặt từ ngày 17/3 nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona chủng mới.

* Số người chết hàng ngày vì COVID-19 tại Tây Ban Nha giảm xuống còn 301 trong ngày 28/4, chưa bằng một phần ba mức cao kỷ lục 950 người vào đầu tháng 4.

* Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số ca tử vong vì đại dịch COVID-19 tăng 92 người trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết tại nước này lên 2.992.

* Số ca nhiễm mới ở Nga đã tăng lên 6.411, mức tăng kỷ lục hàng ngày tại quốc gia này.

* Theo thống kê của Reuters, tính đến 2 giờ (theo giờ GMT) ngày 29/4, tại Mỹ, đã có hơn 1,01 triệu người nhiễm bệnh và 58.605 người chết vì COVID-19.

* Ngày 28/4, Bộ Y tế Mexico thông báo, tổng số ca mắc bệnh COVID-19 đã lên tới 16.752 người, tăng 1.223 trường hợp trong 24 giờ qua, trong đó có 1.569 ca tử vong, tăng 153 trường hợp và 11.220 người nghi ngờ nhiễm bệnh. Trong khi đó, ít nhất 5 bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố Mexico đã chứa đầy bệnh nhân COVID-19 và không có chỗ cho những người mới.

* Số ca nhiễm được xác nhận ở Peru đã vượt quá 30.000 người và số người chết là 854.

* Trung Quốc đại lục thông báo 22 trường hợp nhiễm mới trong ngày 28/4, tăng từ 6 ca mắc mới của một ngày trước đó, đưa tổng số ca nhiễm trong nước lên 82.858.

* Ngày 29/4, Thái Lan ghi nhận thêm 9 ca nhiễm mới do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.947, số ca tử vong vẫn là 54.

* Ấn Độ đã có gần 30.000 ca nhiễm virus corona chủng mới, chỉ đứng sau Trung Quốc ở châu Á.

* Australia đã bảo đảm 10 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm và chính quyền sẽ mở rộng xét nghiệm trong tuần này, bao gồm cả những người không có triệu chứng.

* Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã phê duyệt 3,4 tỷ USD hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho Nigeria.

* Malawi sẽ triển khai chương trình chuyển tiền mặt khẩn cấp hướng đến khoảng 1 triệu người và doanh nghiệp nhỏ. Các hộ gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng 35.000 kwacha (tương đương 40 USD).

COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 212 quốc gia/ vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.
Cập nhật lúc 16h30 ngày 29/4/2020:
*Thế giới: 3.138.427 người mắc; 218.371 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 1.035.765 người mắc; 59.266 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 232.128 người mắc; 23.822 người tử vong.
- Ý: 201.505 người mắc; 27.359 người tử vong.
- Pháp: 165.911 người mắc; 23.660 người tử vong.
*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.
Đến 6h00 ngày 29/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 221 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
205 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 28/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan