Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 28/4: Số ca nhiễm toàn cầu vượt 3 triệu người

Xã hội - Ngày đăng : 10:55, 28/04/2020

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, toàn cầu đã ghi nhận số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vượt qua 3 triệu người tính đến hết ngày 27/4.

Một đứa trẻ chơi dưới quả địa cầu trong công viên Flushing Meadows-Corona trong khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở quận Queens, thành phố New York, Mỹ vào ngày 25/4/2020. Ảnh: Reuters

Số ca nhiễm tăng vọt đến hơn 3 triệu người khi nhiều quốc gia đang thực hiện các bước để nới lỏng các biện pháp phong tỏa đã khiến thế giới rơi vào bế tắc trong suốt 8 tuần qua.

41 trường hợp đầu tiên được xác nhận tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 10/1. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 3 triệu ca nhiễm được xác nhận trong vòng chưa đầy 4 tháng là con số tương đương với khoảng 3-5 triệu trường hợp mắc bệnh nặng do cúm theo mùa trên thế giới mỗi năm.

Trung bình có 82.000 trường hợp nhiễm mỗi ngày trong tuần qua. Hơn một phần tư của tất cả các trường hợp là ở Mỹ, và hơn 43% đã được ghi nhận ở châu Âu.

Số người chết vì COVID-19 đứng ở mức hơn 205.000 tính đến ngày 27/4 và gần một trong bảy trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh đã tử vong.

Theo Hãng tin Reuters, tỷ lệ tử vong thực sự có thể thấp hơn đáng kể vì tổng số người chết vì đại dịch không bao gồm nhiều trường hợp nhẹ hoặc không có triệu chứng và không được xác nhận.

Một số quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở châu Âu, bao gồm Ý, Pháp Tây Ban Nha, đã ghi nhận số ca nhiễm bệnh COVID-19 giảm trong những tuần gần đây, nhưng vẫn có 2.000-5.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong tuần qua.

Tổng số ca nhiễm tăng 2,5% vào ngày 26/4, tỷ lệ hàng ngày thấp nhất trong gần 2 tháng và giảm từ mức cao nhất vào cuối tháng 3 khi tổng số người mắc bệnh tăng hơn 10% một ngày.

Mỹ đã ghi nhận trung bình hơn 30.000 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày trong tuần qua, và hiện chiếm khoảng một phần ba của tất cả số ca nhiễm mới.

Dự kiến mở cửa trở lại

Ý sẽ cho phép một số nhà máy mở cửa trở lại vào ngày 4/5, trong khi Tây Ban Nha đã nới lỏng lệnh phong tỏa vào ngày 27/4, cho phép trẻ em được ra ngoài dưới sự giám sát của người lớn.

Một số bang của Mỹ đã mở cửa trở lại các doanh nghiệp trong bối cảnh dự đoán rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể đạt 16% trong tháng 4.

Ở châu Á, nơi chỉ chiếm chưa đến 7% tổng số ca nhiễm trên toàn cầu, một số quốc gia đang vật lộn trong cuộc chiến chống ca nhiễm COVID-19 mới. Các quốc gia này bao gồm Nhật Bản Singapore, nơi đã chứng kiến số ca nhiễm gia tăng vào tháng 4 mặc dù đã đạt được những nỗ lực thành công trước đó để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh.

Những nươc khác trong khu vực châu Á đã tìm cách kiềm chế dịch bệnh, bao gồm cả Hàn Quốc, nơi ghi nhận khoảng 10 trường hợp nhiễm mỗi ngày trong tuần qua, giảm từ mức cao nhất hơn 1.000 người vào tháng 2.

Tại Trung Quốc, nơi virus xuất hiện lần đầu tiên, các quan chức thông báo chỉ có 3 ca nhiễm mới vào ngày 26/4 và tất cả bệnh nhân ở Vũ Hán, tâm dịch ban đầu, hiện đã được xuất viện.

Số người mắc COVID-19 tiếp tục tăng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu ở Mỹ Latinh Châu Phi. Tổng ca nhiễm ở Mexico đã tăng 7-10% một ngày trong tuần qua, đạt 13.800, trong khi các trường hợp nhiễm bệnh ở Brazil đã vượt qua 60.000 người vào ngày 26/4.

Hơn 40% trong số 32.600 trường hợp mắc COVID-19 của Châu Phi ở phía Bắc, nơi Morocco, Ai Cập Algeria đang công bố dịch bệnh đã ở mức nghiêm trọng.

Cập nhật lúc 8h ngày 28/4/2020:

*Thế giới: 3.060.412 người mắc; 207.262 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 987.322 người mắc; 55.415 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 226.629 người mắc; 23.190 người tử vong.

- Ý: 197.675 người mắc; 26.644 người tử vong. 

- Pháp: 162.100 người mắc; 22.856 người tử vong.

*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6h00 ngày 28/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 222 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

206 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 28/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Mai Đan