Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 26/4: Thế giới hơn 2,93 triệu ca nhiễm, trên 203.000 người tử vong

Xã hội - Ngày đăng : 22:13, 26/04/2020

(TN&MT) - Tính đến 18h ngày 26/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có khoảng 2,93 triệu người nhiễm COVID-19 và hơn 203.000 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Mọi người đeo khẩu trang chờ đợi bên ngoài một thẩm mỹ viện khi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lan rộng tại khu vực Công viên vùng cao của Detroit, Michigan, Mỹ vào ngày 25/4/2020. Ảnh: Reuters

Châu Âu

* Trẻ em Tây Ban Nha được ra ngoài và hào hứng chơi trượt ván và xe scooter lần đầu tiên sau 6 tuần dài sống trong lệnh phong tỏa chặt chẽ nhất châu Âu.

* Lãnh đạo Anh không giải thích về kế hoạch của chính phủ về nới lỏng lệnh phong tỏa được áp đặt trong một tháng, đồng thời cảnh báo rằng hành động vội vàng có thể dẫn đến làn sóng dịch bệnh thứ 2.

* Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cho biết Ý, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 tại châu Âu, sẽ cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại ngay trong tuần này trong khi đặt mục tiêu mở lại sản xuất và xây dựng từ ngày 4/5.

Châu Mỹ

* Theo Hãng tin Reuters, nhiều người dân Mỹ đã tụ tập trên biển vào ngày 25/4 ngay khi bang Florida, Mỹ mở cửa và bang California đang trải qua thời tiết nóng nực, thậm chí là khi các trường hợp nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng cao kỷ lục tại Mỹ trước đó một ngày.

* “Argentina sẽ gia hạn thời gian cách ly trên toàn quốc bắt buộc cho đến ngày 10/5 trong nỗ lực nhằm chống lại sự lây lan của dịch bệnh COVID-19”, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cho biết.

* Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này đang tiến hành các kế hoạch để khởi động lại nền kinh tế của các tỉnh của nước này không phụ thuộc vào việc cho rằng những người bị nhiễm COVID-19 phát triển khả năng miễn dịch với nó.

Châu Á – Thái Bình Dương

* Các nhà thờ lớn của Hàn Quốc đã mở cửa trở lại, yêu cầu các tín đồ phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang, sau khi chính phủ nới lỏng các hạn chế đối với các cuộc tụ họp tôn giáo.

* Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi công dân tuân thủ nghiêm ngặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc và duy trì các tiêu chuẩn giãn cách xã hội, khi số ca nhiễm tăng liên tục bất chấp lệnh giới nghiêm kéo dài một tháng.

* Chính phủ Australia đã tung ra một ứng dụng theo dõi virus corona chủng mới gây tranh cãi và hứa sẽ hợp pháp hóa các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư xung quanh ứng dụng này khi chính quyền cố gắng đưa đất nước và nền kinh tế trở lại bình thường hơn.

* Theo một quan chức của thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi đại dịch toàn cầu bắt đầu, hiện không còn trường hợp nhiễm nào trong các bệnh viện của thành phố.

Trung Đông và châu Phi

* Hãng thông tấn nhà nước SPA của Ả Rập Xê Út cho biết nước này đã nới lỏng lệnh giới nghiêm trên khắp đất nước, đồng thời giữ lệnh giới nghiêm 24 giờ tại thành phố Mecca và các khu phố trước đây bị cô lập.

* Israel cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại và cho biết sẽ xem xét cho phép trẻ em trở lại trường như một phần trong nỗ lực thử nghiệm nhằm nới lỏng các hạn chế và phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn.

* Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Nam Phi cho biết nước này đang tìm kiếm 95 tỷ rand (tương đương 4,99 tỷ USD) từ các nhà cho vay đa phương để giúp nước này chống lại đại dịch COVID-19.

Cập nhật lúc 18h00 ngày 26-4-2020:
*Thế giới: 2.934.638 người mắc; 203.683 người tử vong, trong đó:
- Hoa Kỳ: 960.896 người mắc; 54.256 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 223.759 người mắc; 22.902 người tử vong.
- Italy: 195.351 người mắc; 26.384 người tử vong.
- Pháp: 161.488 người mắc; 22.614 người tử vong.
*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19. Đến 18h00 ngày 26/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 225 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
209 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 25/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Mai Đan