Thiệt hại hơn 60 tỷ đồng do mưa đá, dông lốc ở miền núi phía Bắc

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:13, 24/04/2020

(TN&MT) - Mưa đá, gió lốc khiến 5.914 nhà bị tốc mái, nhiều công trình phúc lợi bị hỏng, hoa màu tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị tàn phá... Trước tình hình đó, sáng nay (24/4), đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả do dông lốc, mưa đá ở Hà Giang.

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, mưa đá và dông lốc đã làm 16 người thương vong.

Cụ thể, đã có 3 người chết tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La và Yên Bái do bị sét đánh, cây đổ vào người, đá lăn vào nhà; 16 người bị thương.

Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề cho hoa màu ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Báo Hà Giang

Mưa đá và dông lốc cũng làm 5.914 nhà bị tốc mái; 238 ha lúa và 1.337,8 ha hoa màu bị đổ, dập nát, tăng 50ha lúa (ở Yên Bái). 32 công trình phụ, hội trường, nhà văn hóa bị hư hại. Ước thiệt hại: 62,29 tỷ đồng.

Riêng tại Quảng Bình có mưa lớn cục bộ tại Thanh Hóa, Quảng Bình làm ngập và đổ 16,3ha lúa. Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai xảy ra mưa đá đêm 23/4, địa phương đang tiếp tục cập nhật thại hại.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, trong sáng nay, 24/4, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đang đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả do dông lốc, mưa đá... tại Hà Giang. Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày và đêm nay (24/4), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (phổ biến từ 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h); có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. RRTT: cấp 1.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai. Rủi ro thiên tai: cấp 1.

“Đề nghị các tỉnh thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phối hợp với mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển”, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai khuyến cáo.

Về lượng mưa, Trung tâm Dự báo KTTV cũng cho biết, trong ngày hôm qua (23/4), lượng mưa các khu vực Bình Trung (Bắc Kạn) 91mm; Tuyên Quang (Tuyên Quang) 117mm, Phố Ràng (Lào Cai) 82mm, Ngòi Hút (Yên Bái) 89mm, Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) 93mm, Lạng Sơn (Lạng Sơn) 104mm, Vụ Quang (Phú Thọ) 96mm; Cao Quảng (Quảng Bình) 102mm.

Mưa đêm ở Nậm Xé (Lào Cai) 64mm, Bản Yên (Điện Biên) 83mm, Sông Mã (Sơn La) 73mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 62mm, Huội Quảng (Lai Châu) 65mm, Ba Vì (Hà Nội) 32mm.

Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn có xu thế duy trì/giảm, riêng sông Cổ Chiên, sông Hậu, sông Cái Lớn có xu hướng tăng.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh tận dụng tối đa nguồn nước ngọt do đợt mưa vừa qua để phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Tuyết Chinh