Nguyên Bình (Cao Bằng): Mưa đá, gió lốc gây thiệt hại nhà cửa và hoa màu của dân

Môi trường - Ngày đăng : 11:36, 23/04/2020

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, ngày 22/4, tại các xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xuất hiện mưa đá kèm theo gió lốc và mưa lớn, làm hư hỏng mái nhà và hoa màu của nhiều hộ dân.

Trận mưa đá kèm theo gió lốc, mưa lớn xảy ra ngày 22/4 làm ảnh hưởng nhiều diện tích hoa màu của các hộ dân.2.

Trận mưa đá kèm theo gió lốc, mưa lớn xảy ra ngày 22/4 đã làm nhiều hộ dân tại các xã: Vũ Nông, Ca Thành và Phan Thanh, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) bị tốc mái nhà, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại. Theo ông Dương Văn Vàng, Chủ tịch UBND xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) cho biết: Trận mưa lớn kèm gió lốc vào sáng ngày 22/4 đã làm 6 nhà dân tại các xóm: Xí Thầu, Lũng Nọi, Lũng Luông bị tốc mái. Còn khoảng 20 giờ cùng ngày, trận mưa đá kéo dài khoảng 5 phút, kích thước mỗi viên đá chỉ to bằng hạt ngô nên mái nhà dân cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều; ước khoảng 7 ha diện tích cây ngô bị dập lá (có thể phục hồi).

Diện tích cây ngô của người dân xóm Xí Thầu, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) bị dập, thủng lá.

Một hộ gia đình tại xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) khắc phục mái nhà sau trận mưa bão ngày 22/4.

Ông Đinh Văn Duyệt, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) cho biết: Theo thống kê ban đầu, các xã: Vũ Nông, Ca Thành và Phan Thanh, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) bị ảnh hưởng sau trận mưa mưa đá kèm theo gió lốc xảy ra ngày 22/4. Cụ thể, tại xã Vũ Nông có 6 nhà dân bị tốc mái, 7 ha ngô bị dập lá (có thể phục hồi); xã Ca Thành có 2 nhà bị tốc mái (khoảng 80 tấm lợp fibro xi măng/2 nhà bị hư hỏng); lớp học tại điểm trường Pác Phắn thuộc xã Phan Thanh bị tốc mái 50%. Hiện, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đang tập trung chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, thống kê những hộ gia đình bị thiệt hại nặng do trận mưa đá kèm theo giông lốc để báo cáo.

 

Nguyễn Hùng