Bờ biển Hoằng Trường “ngột ngạt” bởi nước thải

Tiếng dân - Ngày đăng : 10:52, 23/04/2020

(TN&MT) - Nhiều năm nay, mương nước thải sinh hoạt ô nhiễm tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) được chảy trực tiếp ra biển mà không qua xử lý. Không những vậy, hàng chục cơ sở sản xuất sứa ven biển cũng ngang nhiên xả thải, khiến khu vực bờ biển 2 thôn Liên Minh và Linh Trường (Xã Hoằng Trường) trở nên nhếch nhác, bốc mùi hôi thối.

Mương nước thải lộ thiên đoạn qua thôn Liên Minh, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa)

Bà Ly Thị Ký, thôn Liên Minh, xã Hoằng Trường cho biết: Đoạn mương lộ thiên ô nhiễm suốt nhiều năm qua, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và cuộc sống của người dân

Được biết, nước thải sinh hoạt từ hầu hết các thôn thuộc xã Hoằng Trường đều đổ về con mương này

Mùi hôi thối từ đoạn mương đang “hành hạ” người dân thôn Liên Minh

Khu vực bờ biển trở nên nhếch nhác, đủ mọi loại rác thải, bốc mùi hôi thối

Dòng nước thải lộ thiên đen kịt, gây ô nhiễm nghiêm trọng

Thôn Liên Minh trở thành điểm cuối cùng của dòng nước thải trước khi được xả thẳng ra biển

Cơ sở sản xuất sứa tại thôn Linh Trường xả thải ra khu vực bờ biển

Một số cơ sở còn chôn sâu dưới cát những đường ống dài, nhằm che mắt lực lượng chức năng và tiện cho việc xả thải

Nước thải ô nhiễm cứ thế chảy thẳng ra biển

Môi trường biển tại xã Hoằng Trường trở nên “ngột ngạt” với lượng chất thải khổng lồ

Thu Thủy