Quảng Trị: Hàng chục nhà dân bị hư hại do lốc xoáy xuất hiện bất ngờ

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:22, 18/04/2020

(TN&MT) - Chiều 17/4, một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn kéo dài hơn 30 phút đã khiến hàng chục nhà dân tại 2 xã miền núi A Bung và A Ngo (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) bị tốc mái, hư hại.

Lốc xoáy đã khiến điểm Trường tiểu học A Bung, tại thôn Ty Nê bị tốc mái

Theo ông Hồ Văn Hiền- Phó Chủ tịch UBND xã A Bung (huyện Đakrông), trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều 17/4, kéo dài chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng đã khiến điểm Trường tiểu học A Bung, tại thôn Ty Nê bị tốc mái.

Ngoài ra, lốc xoáy cũng khiến 20 nhà dân tại thôn Ty Nê và Cu Tài 1 bị sập, hư hỏng và tốc mái. Rất nhiều diện tích hoa màu và cây cối của người dân bị thiệt hại.

Ngay sau khi lốc xoáy quét qua, UBND xã A Bung đã động viên các địa phương và chỉ đạo các lực lượng dân quân và lực lượng các thôn giúp dân khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do đang mưa nên việc khắc phục thiệt hại gặp khó khăn.

Nhiều nhà dân cũng bị hư hại nghiêm trọng

Tại xã A Ngo, bà Lê Thị Huỳnh – Phó Chủ tịch UBND xã cho hay, sơ bộ có 13 nhà dân tại thôn A Đeng và A Rồng trên và 2 nhà sinh hoạt cộng đồng bị tốc mái. Nhiều diện tích hoa màu, cây cối bị hư hại.

Hiện chính quyền địa phương chưa có thống kê đầy đủ mức thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

Tiến Nhẩt