Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 16/4: Khủng hoảng kinh tế, nhiều công ty ở Australia và New Zealand cho nhân viên nghỉ việc

Thời sự - Ngày đăng : 21:21, 16/04/2020

(TN&MT) - Sự bùng phát đại dịch COVID-19 gần như đã đóng cửa các công ty tại Australia và New Zealand, buộc các công ty phải từ bỏ kế hoạch chiến lược của họ và dẫn đến hàng ngàn vụ cho nhân viên nghỉ việc tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Mọi người đi bộ trên một khu vực dành cho người đi bộ gần như vắng vẻ gần Nhà hát Opera Sydney, Australia sau khi nước này thực hiện giãn cách xã hội và tự cách ly nghiêm ngặt hơn để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, ngày 6/4/2020. Ảnh: Reuters

Các công ty niêm yết ở cả hai quốc gia Australia và New Zealand đã tạm thời cho nhân viên nghỉ việc hoặc bắt đầu xem xét chấm dứt việc làm vĩnh viễn hoặc tạm thời của hơn 100.000 người.

Các nhà kinh tế dự báo cuộc khủng hoảng vì COVID-19 sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ thất nghiệp lên hơn 11%, cao nhất trong 3 thập kỷ qua.

Hàng không

** Qantas Airways lên kế hoạch cho 20.000 công nhân nghỉ cho đến ít nhất là cuối tháng 5.

** Tương tự, Virgin Australia sẽ cho 8.000 nhân viên nghỉ việc cho đến cuối tháng 5.

** Air New Zealand cho nghỉ việc gần một phần ba nhân viên của hãng, tương đương khoảng 3.500 người trong những tháng tới.

Các sòng bạc

** Star Entertainment Group cho biết 90% lực lượng lao động của họ, tương đương 9.000 người, sẽ được nghỉ phép do đóng cửa sòng bạc bắt buộc.

** Crown Resorts Ltd đã giảm khoảng 95%, tương đương hơn 11.500 nhân viên vĩnh viễn hoặc tạm thời bởi vì sòng bạc và các dịch vụ không thiết yếu khác tại các khu nghỉ dưỡng ở Melbourne và Perth đã bị đình chỉ.

** Tập đoàn giải trí SkyCity đã cho nghỉ việc ít nhất 1.100 nhân viên của họ trên khắp Australia và New Zealand.

Các nhà bán lẻ

** Nhà điều hành cửa hàng bách hóa Myer Holdings sẽ tạm thời cho nghỉ việc không lương 10.000 nhân viên của họ.

** Kathmandu Holdings Ltd, nhà bán lẻ quần áo ngoài trời sở hữu Rip Curl cho biết hầu hết các cửa hàng toàn cầu của họ đã đóng cửa và gần như tất cả nhân viên tại Australia sẽ nghỉ việc không lương trong 4 tuần. Nhà bán lẻ này có khoảng 4.000 nhân viên trên toàn cầu

** Nhà bán lẻ đồ gia dụng Smiths City Group Ltd cho nghỉ việc gần như toàn bộ 465 nhân viên và cắt giảm 80% tiền lương.

** Retail Food Group sẽ dừng hoặc giảm giờ làm việc của hầu hết 500 nhân viên.

** Premier Investments, chủ sở hữu của Smiggle, Just Jeans và các chuỗi, đang giảm 9.000 nhân viên, hầu hết nghỉ không lương.

** Nhà bán lẻ đồ trang sức Michael Hill International sẽ cho nhân viên nghỉ việc ở Australia, New Zealand và Canada. Công ty này sử dụng khoảng 2.500 nhân viên.

** Nhà bán lẻ thời trang Mosaic Brands cho 6.800 nhân viên nghỉ việc do phải đóng các cửa hàng.

** Tập đoàn bán lẻ giày dép Accent Group cho tất cả nhân viên bán lẻ và hầu hết nhân viên hỗ trợ nghỉ việc không lương trong 4 tuần. Công ty này có 5.700 nhân viên.

Ngành khách sạn

** Nhà điều hành quán rượu và khách sạn Redcape Hotel Group sẽ cắt giảm hầu hết nhân viên thường trực và chỉ sử dụng 800 nhân viên.

** ALH Group, công ty về rượu và khách sạn thuộc tập đoàn Woolworths sẽ cho khoảng 8.000 nhân viên nghỉ việc.

Các hãng du lịch

** Flight Centre sẽ cắt giảm hoặc giữ lại một phần ba trong số 20.000 nhân viên của mình.

** Hellowworld Travel cho 275 người và tạm thời chiếm 2/3 của 1.800 lực lượng lao động nghỉ việc cho đến cuối tháng 5 tới.

** Viva Leisure giảm hơn 90% trong số 2.200 người lao động.

** Tập đoàn nha khoa Abano Healthcare sẽ giảm phần lớn trong số 2.300 nhân viên của tập đoàn tại các cơ sở ở Australia và New Zealand.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, đến 17h ngày 16/4/2020 thế giới ghi nhận thêm 84.515 trường hợp mắc mới và 7.960 trường hợp tử vong. So với ngày hôm qua (15/4/2020), số mắc tăng 4,0% và số tử vong tăng 5,9%. Đến nay, toàn cầu ghi nhận 2.090.886 trường hợp mắc COVID-19 tại 212 quốc gia, vùng lãnh thổ (bao gồm 02 tàu du lịch), trong đó có 135.226 trường hợp tử vong.

Các nước có trên 100.000 trường hợp mắc: Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức. Tâm dịch hiện nay trên thế giới tập trung tại: Mỹ, châu Âu (Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp), Trung Đông (Iran). Đặc biệt số mắc tại Hoa Kỳ tăng rất nhanh (644.348 trường hợp mắc, 28.554 tử vong), tiếp đến là Tây Ban Nha (182.816 trường hợp mắc, 19.130 tử vong), Ý (165.155 trường hợp mắc, 21.645 tử vong), Pháp (147.863 trường hợp mắc, 17.167 tử vong).

Tại Đông Nam Á, số ca mắc tăng nhanh tại Philippines (5.660 trường hợp mắc, 362 tử vong), Indonesia (5.516 trường hợp mắc, 498 tử vong), Malaysia (5.182 trường hợp mắc, 84 tử vong), Thái Lan (2.672 trường hợp mắc, 46 tử vong), Singapore (3.699 trường hợp mắc, 10 tử vong). (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Tại Việt Nam, tính đến 18h00 ngày 16/4/2020 ghi nhận 268 trường hợp mắc tại 28 tỉnh, thành phố (Việt Nam đứng thứ 113 trong số 212 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19); 176 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh; 92 bệnh nhân đang được điều trị tại 14 cơ sở y tế (trong đó: 14 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 1 lần, 19 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên).

Mai Đan