Thời tiết ngày 15/4: Bắc Bộ nắng ấm, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa, dông

Môi trường - Ngày đăng : 06:45, 15/04/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 15/4 các tỉnh Miền Bắc bắt đầu ấm trở lại, nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 24 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Ảnh minh họa

Khu vực phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ; Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ

Các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Các tỉnh Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Trường Giang