Nghệ An: Hơn 3.000 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm Covid-19

Sức khỏe - Ngày đăng : 11:50, 13/04/2020

(TN&MT) - Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến sáng ngày 13/4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã lấy tổng số mẫu xét nghiệm là 5.918 trường hợp, trong đó có 2.759 ca cho kết quả âm tính, số còn lại 3.159 trường hợp đang chờ kết quả.

Cũng theo báo cáo của ngành Y tế tỉnh Nghệ An, cho đến nay, tổng số người đang được cách ly, theo dõi trong ngày là 2.936, giảm so với ngày hôm trước trên 500 trường hợp. Cách ly tại gia đình và nơi cư trú là 28 trường hợp. Trong đó, từ các nước Campuchia, Lào và Thái Lan là 6 trường hợp; từ Bệnh viên Bạch Mai trở về là 19, còn lại là các trường hợp liên quan khác.

Hiện, cách ly tập trung tại tuyến huyện có 24 trường hợp; Cách ly tập trung tuyến tỉnh là 2.821, giảm 470 trường hợp so với ngày hôm trước. Nhiều nhất là các huyện Con Cuông có 445 trường hợp; Quế Phong có 176; Quỳ Hợp 163; Nghĩa Đàn có 160; Nam Đàn 158; Cao đẳng Giao thông Miền Trung 186; Làng Sinh viên và Cơ sở 2 Đại học Vinh có tổng cộng 729 trường hợp…

Nghệ An có 3.159 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19

Riêng cách ly điều trị tại Bệnh viện có 63 trường hợp, giảm 21 trường hợp so với ngày hôm trước, trong đó có 27 trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai; còn lại 36 trường hợp khác đang được cách ly tại các Bệnh viên trên địa bàn tỉnh.

Theo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, hiện nay đã có khoảng gần 4.000 người hoàn thành thời gian cách ly, được trao giấy chứng nhận và bàn giao về cho địa phương.

Đình Tiệp