Hơn 22.000 nhân viên y tế trên thế giới bị nhiễm COVID-19

Thế giới - Ngày đăng : 17:52, 12/04/2020

(TN&MT) - Ngày 11/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đại dịch COVID-19 đã “tấn công” hơn 22.000 nhân viên y tế tại 52 quốc gia và khu vực.

Đội cứu hộ Pháp mặc đồ bảo hộ chở một bệnh nhân lên cáng từ bệnh viện Mulhouse trước khi chuyển bệnh nhân lên trực thăng vào ngày 23/3/2020

Theo báo cáo tình hình dịch COVID-19 hàng ngày của WHO, tổ chức này đã nhận được báo cáo về 22.073 trường hợp nhiễm COVID-19 là các nhân viên y tế.

Báo cáo cho biết, do thiếu một cơ chế có hệ thống toàn cầu để đánh giá nguy cơ mắc COVID-19 của nhân viên y tế và các thông tin liên quan bị hạn chế, nên số nhân viên y tế mắc COVID-19 trong thực tế trên toàn thế giới có thể còn cao hơn.

Kết quả sơ bộ cho thấy nhân viên y tế đang bị nhiễm COVID-19 cả ở nơi làm việc và trong cộng đồng, phổ biến nhất là lây bệnh từ các thành viên gia đình bị nhiễm bệnh.

Để bảo vệ nhân viên y tế tuyến đầu, WHO nhấn mạnh việc sử dụng đúng cách các thiết bị bảo hộ cá nhân như khẩu trang, kính bảo hộ, găng tay và áo khoác y tế.

WHO cũng kêu gọi các nước phải tăng cường các biện pháp để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên y tế, giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất và tôn trọng quyền được làm việc trong điều kiện tốt hơn.

Mai Đan