Dự báo thời tiết ngày 10/4: Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá ở Tây Nguyên và Nam Bộ 

Môi trường - Ngày đăng : 06:43, 10/04/2020

(TN&MT) - Theo trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia dự báo ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 10/4 nhiều nơi có mưa vừa và mưa to

Dự báo thời tiết ngày 10/4

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ. 


Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ. 


Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ. 


Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng các tỉnh đồng bằng, ven biển đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, phía nam 27 -30 độ. 


Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. 


Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34, có nơi trên 34 độ. 


Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. 


Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thu Trang