Tập đoàn Hanaka trao tặng thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 trị giá 1,2 tỷ đồng 

Sức khỏe - Ngày đăng : 20:41, 09/04/2020

(TN&MT) - Tiếp tục hoạt động chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19, vào chiều 09/4 tại Bắc Ninh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Hanaka đã ủng hộ các thiết bị y tế cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Dự và tiếp nhận ủng hộ có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đồng chí Vũ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh.

Về phía Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh có ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hanaka, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Tiến Long, Giám đốc Công ty Sứ Long Phương.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong (thứ hai từ phải sang) tiếp nhận ủng hộ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi tiếp nhận ủng hộ, đại diện Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hanaka, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng tỉnh các thiết bị y tế trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng, bao gồm 6 buồng khử khuẩn công nghệ nano, 300 máy đo thân nhiệt và 25.000 khẩu trang y tế. 

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh Mẫn Ngọc Anh chia sẻ, trước cuộc chiến chung của cả nước đẩy lùi dịch Covid-19, việc ủng hộ, đóng góp các trang, thiết bị y tế này của cộng đồng doanh nghiệp trẻ tỉnh không chỉ là hoạt động từ thiện đơn thuần mà còn là vinh dự, trách nhiệm lớn lao của mỗi doanh nhân – lực lượng được coi như những “người lính” của thời bình trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh trao tặng thiết bị y tế cho UBND TP. Bắc Ninh. Đ/c Trần Đức Điện, Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh đại diện tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nói chung và Tập đoàn Hanaka nói riêng, đã chung tay, góp sức cùng với chính quyền tỉnh trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, các thiết bị y tế sẽ được chuyển đến các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung kịp thời, đúng đối tượng. Đặc biệt, tỉnh sẽ phân bổ máy đo thân nhiệt đến các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh để phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19./.

Quyết Thắng