Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 7/4: Mỹ gần 367.000 người mắc, Ý hơn 16.000 ca tử vong

Thời sự - Ngày đăng : 09:00, 07/04/2020

(TN&MT) - Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới và số ca tử vong đứng thứ ba thế giới, sau Ý và Tây Ban Nha, với gần 367.000 người mắc và gần 11.000 người tử vong.

* Ngày 6/4, giới chức trách Mỹ cho biết nước này đã trải qua “một tuần tử vong đỉnh điểm” khi số người chết đang tăng nhanh, thu hẹp khoảng cách về số người chết với Ý và Tây Ban Nha - những quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất cho đến nay.

Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới và số ca tử vong đứng thứ ba thế giới, sau Ý và Tây Ban Nha. Theo cập nhật lúc 6h15 sáng 7/4 của trang Wordometers, Mỹ xác nhận 27.415 ca nhiễm mới và số ca tử vong tăng thêm 1.176.

* Cố vấn thương mại của Nhà Trắng cho biết các thành viên của lực lượng đặc nhiệm chống virus corona đã bất đồng vào cuối tuần qua về hiệu quả của thuốc trị sốt rét, hydroxychloroquine trong việc chống lại căn bệnh này.

* Giới chức các quốc gia châu Âu cáo buộc một số tổ chức tại Mỹ cạnh tranh không công bằng để giành giật trang thiết bị, khẩu trang y tế chống COVID-19.

Theo Bloomberg, lãnh đạo cơ quan nội vụ bang Berlin (Đức) Andreas Geisel tố cáo Mỹ đã tịch thu 200.000 khẩu trang y tế do một công ty Mỹ sản xuất cho Đức khi số hàng đang được chuyển đi tại Bangkok (Thái Lan).

Một người phụ nữ sử dụng xe đạp tập thể dục trên ban công của mình trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn, tại Milan, Ý vào ngày 6/4/2020. Ảnh: Reuters

* Cư dân ở vùng Bologna, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ý tranh giành khẩu trang khan hiếm và các lựa chọn thay thế tạm thời sau khi giới chức trách nước này ra lệnh bất cứ ai ra khỏi nhà cũng phải che kín mặt.

* Tính đến ngày 6/4, tỷ lệ tử vong ở Tây Ban Nha đã chậm lại trong ngày thứ tư liên tiếp khi chính phủ nước này dự tính nới lỏng dần lệnh phong tỏa trong nước với số người chết cao thứ hai thế giới.

* Pháp xác nhận số ca tử vong mới tăng cao

Ngày 6/4, Pháp xác nhận 833 ca tử vong mới vì COVID-19 tại các bệnh viện và viện dưỡng lão trong vòng 24 giờ. Đây là số ca tử vong mới trong một ngày cao nhất tại nước này.

Tuy nhiên, trước đó, trong ngày 5/4, Pháp đã ghi nhận tín hiệu tích cực khi số ca tử vong mới ở mức 357, số người chết tăng thấp nhất trong khoảng một tuần, làm dấy lên hi vọng rằng nước này đã chạm đỉnh dịch.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran, nước này vẫn chưa tới giai đoạn đỉnh dịch trong bối cảnh tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này là 8.911, cao thứ tư thế giới, sau Ý, Tây Ban Nha và Mỹ.

* Thụy Sĩ cho biết còn quá sớm để giảm bớt các biện pháp hạn chế sự lây lan của virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19, trong khi nước láng giềng Áo phác thảo kế hoạch bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa quốc gia.

* Bộ trưởng Bộ Y tế Na Uy cho biết dịch bệnh ở nước này đã được kiểm soát và nhấn mạnh tỷ lệ lây nhiễm thấp.

* Cộng hòa Séc đã báo cáo mức tăng phần trăm hàng ngày chậm nhất trong số các ca nhiễm được xác nhận khi nước này bước vào tuần thứ tư hạn chế đi lại.

* Các lực lượng quân sự trên khắp châu Âu đã tăng cường hoạt động trở lại và áp dụng các quy định chặt chẽ hơn về nhân sự để cố gắng ngăn chặn sự lây lan giữa các nhân viên thường sống và làm việc trong các khu vực gần nhau.

* Tổng thống Mexico đã công bố kế hoạch kinh tế cam kết giúp đỡ người nghèo và tạo công ăn việc làm, nhưng cam kết về kỷ luật tài chính của ông đã làm dấy lên sự chỉ trích rằng các biện pháp này đã vượt xa những gì cần thiết.

* Nhật Bản sẽ công bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và sáu quận khác sớm nhất là vào ngày 7/4, trong khi chính phủ nước này chuẩn bị gói kích thích trị giá 990 tỷ USD.

* Người lao động nhập cư sống trong các ký túc xá rộng lớn ở Singapore bị chia cắt với thế giới bên ngoài do nỗi lo sợ dịch bệnh bùng phát nhanh chóng trở thành điểm nóng lây nhiễm.

* Ấn Độ dự kiến tiến hành xét nghiệm cho 20.000 người mỗi ngày vào cuối tuần, gấp đôi tỷ lệ hiện tại, trong khi thống kê kỳ lạ trong dữ liệu xét nghiệm của nước này đã đặt ra mối nghi vấn.

* Indonesia tuyên bố mức tăng hàng ngày lớn nhất trong số các ca nhiễm và một hiệp hội y tế cho biết 24 bác sĩ đã tử vong vì COVID-19.

* Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã ra lệnh dừng tất cả các hoạt động ở các khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm cả thủ đô Nairobi.

* Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát Bờ Biển Ngà khi những người biểu tình này bắt đầu phá dỡ một trung tâm xét nghiệm virus corona được xây dựng một nửa do lo sợ những người sử dụng thiết bị tại trung tâm này sẽ truyền bệnh.

* Ngày 6/4, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran sẽ không bao giờ yêu cầu Mỹ trợ giúp trong cuộc chiến chống COVID-19 và cho rằng Washington nên dỡ bỏ lệnh trừng phạt “bất hợp pháp” của họ.

* “Syria đang kéo dài việc thả tù nhân theo lệnh ân xá do Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố, làm dấy lên lo ngại về việc lây nhiễm hàng loạt”, các nhóm quyền lợi cho biết trong ngày 6/4.

* Hơn 20.000 công nhân Pakistan bị kẹt lại ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang mong muốn hồi hương trong bối cảnh quốc gia Vùng Vịnh đang thắt chặt các quy định hạn chế để kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

* Ethiopia xác nhận ca tử vong đầu tiên và Nam Sudan ghi nhận ca nhiễm đầu tiên.

Sụt giảm kinh tế

* Thị trường chứng khoán thế giới đã tăng vọt vào ngày 6/4, do sự chậm lại trong các trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 và các ca nhiễm mới dù sự trì hoãn trong các cuộc đàm phán giữa Ả Rập Xê-út và Nga về việc cắt giảm sản lượng dầu tiếp tục diễn ra.

* “Các cố vấn của Nhà Trắng đã xem xét một trái phiếu kho bạc Mỹ liên quan đến virus corona”, cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với CNBC ngày 6/4.

* Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã thúc đẩy các dấu hiệu phục hồi hạn chế nhưng đáng khích lệ ở Trung Quốc, tuy nhiên IMF cho rằng không thể loại trừ sự tái phát trở lại của dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc và các nơi khác.

* “Nigeria đã yêu cầu tổng cộng 6,9 tỷ USD từ IMF, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Phi”, Bộ trưởng Tài chính Nigeria cho biết trong ngày 6/4.

* Ngân hàng trung ương Uganda giảm lãi suất chính xuống 8%.

* Ngân hàng trung ương Đài Loan (Trung Quốc) cam kết sẽ tăng gấp đôi số tiền dành cho các công ty vừa và nhỏ nếu cần.

* Singapore công bố 3,55 tỷ USD chi tiêu kinh tế bổ sung như hỗ trợ tiền lương, miễn thuế và thanh toán một lần.

* Ngành xe hơi của Anh đã cắt giảm dự báo doanh số năm 2020 xuống 23% còn 1,73 triệu xe.

* WHO: Nguy cơ thiếu hụt khẩu trang cho nhân viên y tế

Theo Hãng tin Reuters, ngày 6/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lo ngại tình trạng thiếu hụt khẩu trang cho nhân viên y tế - những người ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 có thể xảy ra nếu công chúng sử dụng quá nhiều khẩu trang y tế.

Ngoài ra, theo WHO, lệnh phong tỏa được áp dụng tại nhiều nơi đang chứng minh hiệu quả giúp ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Tổ chức này cho rằng các quốc gia nên cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở dữ liệu đưa ra về việc bỡ bỏ các hạn chế.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại một cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16/3/2020. Ảnh: WHO

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Gheybresus cho biết: "Muốn chấm dứt đại dịch, bên cạnh việc sử dụng khẩu trang, các quốc gia phải tiếp tục truy tìm, cách ly và điều trị mọi ca nhiễm, cũng như theo dõi hoạt động  tiếp xúc của họ”.

Trong một diễn biến liên quan, WHO cho biết, thế giới đang cần gần 6 triệu y tá, đặc biệt tại châu Phi, Đông Nam Á, Trung Đông và Nam Mỹ. Khẳng định tầm quan trọng của việc hỗ trợ đội ngũ y tá, người đứng đầu WHO cho rằng y tá là xương sống của bất kỳ hệ thống y tế nào.

Cập nhật lúc 7h30 ngày 7/4/2020:

Thế giới: 1.345.653 người mắc; 74.644 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 366.906 người mắc; 10.868 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 136.675 người mắc; 13.341 người tử vong.

- Ý: 132.547 người mắc; 16.523 người tử vong.

- Đức: 103.374 người mắc; 1.810 người tử vong.

Việt Nam: 245 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

79 bệnh nhân (BN17, BN18, BN19, BN22, BN23, BN 24, BN25, BN27,BN29, BN32, BN33, BN34, BN35, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN45, BN46, BN47, BN 48, BN 49, BN51, BN53, BN 54, BN55, BN56, BN57,  BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64 , BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN99, BN100, BN107, BN110, BN112, BN113, BN117, BN118, BN121, BN122, BN129, BN130, BN 131, BN132, BN138, BN140, BN154, BN179, BN187, BN198) mắc COVID-19, tính từ ngày 6/3 đến 5/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Mai Đan