Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 6/4: Thủ tướng Ireland trở lại làm bác sĩ, lãnh đạo y tế Scotland từ chức

Thời sự - Ngày đăng : 22:07, 06/04/2020

(TN&MT) - Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã nhảy vọt lên 1.287.168 ca, với 70.533 người tử vong. Trong khi đó, tại châu Á, Indonesia ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất trong một ngày, với 218 ca.

* Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục có những triệu chứng bệnh Covid-19, 10 ngày sau khi ông bị phát hiện dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh. Tuy nhiên, ông vẫn quản lý công việc của chính phủ và giữ liên lạc với các quan chức.

* Pháp xác nhận số người chết hàng ngày vì COVID-19 đã giảm và Đức cũng trải qua ngày thứ 4 liên tiếp có số ca nhiễm mới giảm.

* Ngày 6/4, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz tuyên bố nước này có thể bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế từ tuần tới, song nhấn mạnh điều này còn phụ thuộc vào việc người dân có tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội hay không.

Cho đến nay, Áo xác nhận 12.058 ca nhiễm COVID-19 và 204 ca tử vong.

Một con phố vắng vẻ trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở Ruedesheim, Đức vào ngày 5/4/2020. Ảnh: Reuters

* Cũng trong ngày 6/4, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này vẫn đang trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống dịch COVID-19 và theo dự kiến, đỉnh dịch sẽ rơi vào tháng 5 và tháng 6.

Theo thống kê, Ba Lan hiện có 4.201 ca mắc COVID-19 và 98 ca tử vong.

* “Romania sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 sau khi giai đoạn hiện tại kết thúc vào tuần tới”, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cho biết vào ngày 6/4.

* Nga: Một ngày tăng gần 1.000 ca nhiễm

Ngày 6/4, dẫn thông tin từ Trung tâm phản ứng khủng hoảng của Nga, Hãng tin Reuters cho biết, nước này xác nhận 954 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.343.

Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại Nga là 47 người.

* Thủ tướng Ireland trở lại làm bác sĩ, cùng đội ngũ y tế chống COVID-19

Theo phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng Ireland Varadkar, bên cạnh việc điều hành đất nước, ông Varadkar sẽ làm việc một buổi/tuần trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Ông ghi danh vào đội ngũ y tế của Ireland từ tháng 3/2020.

Thủ tướng Ireland Taoiseach Leo Varadkar phát biểu tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 tại Tòa nhà Chính phủ ở Dublin, Ireland vào ngày 24/3/2020

Thủ tướng Varadkar từng làm bác sĩ trong 7 năm trước khi tham gia chính trường và không còn đăng ký chuyên môn y tế từ năm 2013.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Y tế Ireland Simon Harris đã kêu gọi các y bác sĩ nghỉ hưu quay lại giúp đất nước chống dịch COVID-19.

* Vi phạm lệnh cách ly COVID-19, lãnh đạo y tế Scotland từ chức

Ngày 5/4, Giám đốc Y tế Scotland Catherine Calderwood đã từ chức sau khi vi phạm chính khuyến cáo ở nhà mà bà đã ban hành để ngăn chặn sự lây lan COVID-19.

Theo Hãng tin Reuters, bà Catherine Calderwood đã 2 lần vi phạm khuyến cáo ở nhà bởi bà đã đến căn nhà thứ 2 của bà trong 2 dịp cuối tuần liên tiếp.

Tờ The Scottish Sun đã chụp được ảnh bà đến thăm căn nhà nghỉ dưỡng của bà ở bờ biển phía đông vào cuối tuần qua.

Giám đốc Y tế Calderwood thừa nhận đây là lần thứ 2 bà đến thăm căn nhà thứ 2 của bà trong thời gian Scotland yêu cầu người dân không ra khỏi nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVD-19.

Sau thông báo của Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon hôm 5/4 về việc bà Calderwood sẽ không tham dự các hội nghị trong tương lai, bà Calderwood đã từ chức.

* Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán số ca nhiễm sẽ tăng chậm tại một số điểm nóng của nước này, ngay cả khi một quan chức cấp cao cảnh báo nước này đang bước vào tuần lễ khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng.

* Guatemala yêu cầu Mỹ giới hạn số người nhập cư bị trục xuất xuống còn 25 người mỗi máy bay, sau khi hai người di cư bị trục xuất phải nhập viện trong những tuần gần đây vì nhiễm COVID-19.

* Số ca tử vong ở Canada đã tăng 20% trong một ngày, trong khi Ottawa, thủ đô của nước này cung cấp công việc toàn thời gian cho lính dự bị trong quân đội Canada.

* HaitiBarbados đều xác nhận ca tử vong đầu tiên.

* Trung Quốc đại lục xác nhận 39 ca nhiễm mới trong ngày 5/4 so với 30 ca của một ngày trước đó và số trường hợp không có triệu chứng cũng tăng lên. Trong khi đó, Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc tiếp tục đấu tranh để dập tắt ổ dịch.

* Truyền thông Nhật Bản đưa tin nước này sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp sớm nhất vào ngày 7/4 trong bối cảnh tình trạng thiếu giường bệnh và sự gia tăng các ca nhiễm trong bệnh viện đang khiến hệ thống y tế Tokyo bên bờ vực sụp đổ.

* Lực lượng Hoa Kỳ Nhật Bản (bộ chỉ huy thống nhất tích cực của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Hoa Kỳ - PV) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng tại các căn cứ quân sự ở miền Đông Nhật Bản.

Một cặp đôi đeo khẩu trang chống COVID-19 đi bộ trên con phố ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 3/4/2020. Ảnh: Reuters

* Ngày 6/4, Hàn Quốc thông báo có 47 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 5/4, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 10.284 ca. Đây là ngày ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất kể từ cuối tháng 2 tại Hàn Quốc.

* Indonesia: Tăng thêm hơn 200 ca nhiễm trong một ngày

Ngày 6/4, Indonesia ghi nhận thêm 218 ca nhiễm COVID-19 - số ca nhiễm tăng thêm trong một ngày nhiều nhất tới nay, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.491.

Trong khi đó, nước này xác nhận thêm 11 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 209 người. 192 người đã hồi phục ở nước này.

* Bộ Y tế Philippines xác nhận thêm 11 ca tử vong và 414 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên lần lượt là 163 và 3.660. Philippines cũng thông báo 73 bệnh nhân đã hồi phục.

* Singapore công bố gói hỗ trợ chưa từng có cho thời điểm đặc biệt

Ngày 6/4, Singapore đã công bố thêm gói kích thích trị giá 5,1 tỉ đô la Singapore (tương đương 3,6 tỉ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp và gia đình nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra. Theo đó, mỗi người trưởng thành Singapore sẽ nhận được 600 đô la Singapore (tương đương 417,7 USD).

Theo Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat, đây là mức ngân sách chưa từng có dành cho các thời điểm đặc biệt.

Đây là gói kích thích thứ ba mà Singapore công bố tính từ đầu mùa dịch COVID-19. Theo kênh CNBC, tổng trị giá của ba gói kích thích mà quốc gia Đông Nam Á này dành cho việc giảm tác động của dịch COVID-19 là 59,9 tỉ đô la Singapore (tương đương 41,7 tỉ USD), chiếm khoảng 12% GDP quốc gia.

* New Zealand sẽ thắt chặt lệnh hạn chế đi lại trong nước mặc dù một số dấu hiệu ban đầu cho thấy mức độ lây lan của dịch COVID-19 đã giảm.

* Tàu du lịch Carnival bị COVID-19 tấn công, nguồn lây nhiễm lớn nhất ở Australia, đã cập cảng Sydney để giúp đỡ các thành viên phi hành đoàn bị bệnh cần điều trị y tế khẩn cấp và tiếp nhiên liệu để chuẩn bị khởi hành.

Cập nhật lúc 19h55 ngày 6/4/2020:
Thế giới: 1.287.168 ca nhiễm; 70.533 người tử vong
Tính đến 18h ngày 6/4/2020:
- Mỹ: 336.851 người mắc; 9.620 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 135.032 người mắc; 13.055 người tử vong.
- Ý: 128.948 người mắc; 15.887 người tử vong.
- Đức: 100.132 người mắc; 1.584 người tử vong.
Việt Nam: 245 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:
16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
79 bệnh nhân (BN17, BN18, BN19, BN22, BN23, BN 24, BN25, BN27,BN29, BN32, BN33, BN34, BN35, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN45, BN46, BN47, BN 48, BN 49, BN51, BN53, BN 54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64 , BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN99, BN100, BN107, BN110, BN112, BN113, BN117, BN118, BN121, BN122, BN129, BN130, BN 131, BN132, BN138, BN140, BN154, BN179, BN187, BN198) mắc COVID-19, tính từ ngày 6/3 đến 5/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Mai Đan