Hải Phòng: Phương án nào cho tàu Ro-Ro cập cảng khi thuyền trưởng đột tử không rõ nguyên nhân?

Thời sự - Ngày đăng : 22:12, 05/04/2020

(TN&MT) - Cơ quan y tế Hải Phòng sẽ khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ thủy thủ tàu Ro-Ro Tianjin Highway chở theo 2.000 ô tô đang từ Thái Lan đến Hải Phòng khi thuyền trưởng được phát hiện tử vong trong phòng ngủ.

Tàu Ro-Ro chở 2.000 ô tô xuất phát từ Thái Lan vào ngày 30/3 và dự kiến đến cảng Hải Phòng lúc 6 giờ sáng ngày 6/4. Trong quá trình di chuyển, thuyền trưởng người Bulgaria (55 tuổi) tử vong trong phòng ngủ, chưa rõ nguyên nhân. Hiện thi thể vị thuyền trưởng này đang được bảo quản trong phòng lạnh trên tàu.

Từ ngày 1/4, lực lượng chức năng của Hải Phòng nhận được thông tin thuyền trưởng tàu Ro-Ro Tianjin Highway (Panama) tử vong trong phòng ngủ trên tàu ngày 30/3. Trước đó, vị thuyền trưởng này vẫn sinh hoạt bình thường. Do thuyền trưởng mất đột ngột nên thuyền phó đang điều hành đưa tàu về Hải Phòng neo đậu tại phao số 0.

Dự kiến 6 giờ sáng ngày 6/4, tàu Ro-Ro sẽ vào neo đậu tại khu vực phao số 0 (Hòn Dấu, Đồ Sơn, Hải Phòng).

Dự kiến 6 giờ sáng ngày 6/4, tàu Ro-Ro sẽ vào neo đậu tại khu vực phao số 0 (Hòn Dấu, Đồ Sơn, Hải Phòng). Các cán bộ của Trung tâm Y tế Quốc tế Hải Phòng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ tàu hàng này. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm đối với 23 thành viên thủy thủ đoàn còn lại trên tàu (trừ thuyền trưởng đã tử vong).

Theo ông Nguyễn Minh Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế Quốc tế Hải Phòng, trung tâm đã yêu cầu tàu Ro-Ro cập nhật hành trình của tàu cũng như từng thuyền viên trong thời gian qua. Sau kiểm tra, nếu các thuyền viên đều âm tính với COVID-19, các cơ quan chức năng sẽ xây dựng phương án kiểm soát để tàu cập cảng Tân Vũ (Hải Phòng).

Nếu trong trường hợp phát hiện thuyền viên dương tính với COVID-19, Trung tâm sẽ xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP Hải Phòng và Sở Y tế về cách giải quyết. Theo quy định, nếu trường hợp phát hiện thuyền viên dương tính với COVID-19, cơ quan chức năng sẽ từ chối cho tàu cập cảng.

Phạm Duy