Tiếp tục hỗ trợ nguồn nước ngọt giúp người dân ở Bến Tre, Tiền Giang

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 16:51, 04/04/2020

(TN&MT) - Trước tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra gay gắt, trong những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị và mạnh thường quân xa gần đã chia sẻ nguồn nước ngọt để cứu khát cho bà con vùng hạn, mặn tại Bến Tre và Tiền Giang.

Tiếp nhận máy máy lọc nước mặn thành nước ngọt từ đơn vị tài trợ

Ngày 4/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp cùng đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao 11 máy lọc nước cho người dân vùng hạn, mặn tỉnh Bến Tre; đồng thời, trao 9.000 khẩu trang giúp người dân phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đơn vị tài trợ là Quỹ tấm lòng vàng (Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại TP.HCM) hỗ trợ 9 máy lọc nước và các mạnh thường quân tại quận Tân Bình, TP.HCM hỗ trợ 2 máy lọc nước cho người dân tỉnh Bến Tre. Mỗi máy lọc nước mặn thành nước ngọt trị giá 90 triệu đồng với công suất khoảng 1.000 lít/giờ.

Ông Đoàn Văn Đảnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết, đây là nghĩa cử cao đẹp, kịp thời để hỗ trợ giúp đỡ và động viên người dân có thêm động lực vượt qua khó khăn, phòng chống dịch bệnh, hạn mặn. Bến Tre sẽ sử dụng, quản lý chặt chẽ các trang thiết bị nhằm sử dụng lâu dài.

Theo ông Đoàn Văn Đảnh, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận trên 34 tổ chức, cá nhân hỗ trợ gồm: 5.652 bồn chứa nước, 22.600 bình nước uống, 19 máy lọc nước mặn, 200 máy lọc nước sạch, 08 điểm cấp nước, 18 điểm nước uống miễn phí, 10.000 can nhựa; 36 chuyến tàu, sà lan, ghe cấp trên 41.000m3; khoảng 500 lượt xe của các Hội Bạn hữu đường xa cấp khoảng 6.280m3 nước ngọt, nước sạch... Tổng trị giá quy thành tiền khoảng trên 17,4 tỷ đồng.

Nguồn nước ngọt quý hiếm cứu khát cho bà con vùng hạn, mặn

Bên cạnh đó, tổ chức chương trình trao nguồn hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các Nhà hảo tâm trao tặng 200 thiết bị lọc nước, xử lý nước Life Straw – Thụy Sĩ đến các huyện bị ảnh hưởng nặng do hạn hán, xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre, tổng trị giá 400 triệu đồng.

Đồng thời, tại cấp huyện, đã vận động hỗ trợ 1.831 bồn nhựa các loại; 1.051 ống hồ xi măng; 21.820 bình nước; 32.379 m3 nước sinh hoạt; 6.056 thùng nước đóng chai các loại; 349 điểm cung cấp nước ngọt miễn phí…

Trong khi đó, tại tỉnh Tiền Giang, những ngày qua, Công ty TNHH  Thương mại xây dựng Đại Phước Thành (Tiền Giang) đã tổ chức nhiều chuyến xe chở nước ngọt vượt gần 80km đến ủng hộ cho bà con nghèo vùng bãi ngang, khu vực ven biển của tỉnh Tiền Giang như: Tân Phước, Gia Thuận, Kiểng Phước (huyện Gò Công Đông), Thạnh Trị, Bình Tân (huyện Gò Công Tây)...

Chỉ trong 10 ngày đầu chở nước ngọt, có hơn 1.300 người dân gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt đã được cấp nước. Hiện, đơn vị này tiếp tục thực hiện công việc chở nước ngọt về hỗ trợ người dân nghèo các huyện, thị phía Đông của tỉnh Tiền Giang đến hết mùa khô hạn.  

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn vận động các nhà hảo tâm, đối tác ủng hộ hàng nghìn bình nước lọc mỗi ngày cho dân nghèo vùng ven biển Gò Công.

Bạch Thanh