Điện Biên: 372 công dân hoàn thành nghĩa vụ cách ly

Xã hội - Ngày đăng : 21:29, 03/04/2020

(TN&MT) - Tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận và cách ly y tế tập trung đối với hơn 1.200 công dân. Tính đến chiều 3/4, đã có 372 công dân đã hoàn thành cách ly 14 ngày.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly y tế tập trung.

Từ ngày 2 - 3/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã tiến hành trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly y tế tập trung cho 372 công dân, chủ yếu là người Việt Nam đi lao động từ nước ngoài về thông qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đang tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế để theo dõi diễn biến sức khỏe, giám sát thân nhiệt đối với từng người đối với 840 công dân còn lại đang được cách ly y tế tập trung tại 12 cơ sở y tế của đơn vị và các địa phương trong tỉnh.

Để đảm bảo tốt nhất các điều kiện sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng cho người dân, trong ngày 1/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cũng đã chỉ đạo các đơn vị hậu cần ở 12 điểm có công dân tập trung triển khai nâng chế độ tiền ăn từ 57.000 đồng lên 80.000 đồng/người/ngày theo Nghị quyết 37 ngày 29/3 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến chiều 3/4/2020, tỉnh Điện Biên đã có 372 công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung.

Qua công tác kết nối, trong ngày 3/4 Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm cũng đã tiến hành trao các trang thiết bị y tế, vật chất gồm 5 máy phun khử khuẩn, 100 bộ đồ bảo hộ y tế, 2.500 khẩu trang y tế, 100 lọ rửa tay khô, 10 nhiệt kế và một số nhu yếu phẩm khác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên.

Đây là những vật tư y tế rất thiết thực, cần thiết kịp thời trong giai đoạn hiện nay để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bênh Covid-19 tại Điện Biên và sẽ được trao đến tận tay các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn trong thời gian sớm nhất.

Hà Thuận