Thừa Thiên Huế lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 cho gần 2.000 trường hợp

Xã hội - Ngày đăng : 14:55, 02/04/2020

(TN&MT) - Trong tổng 1.990 trường hợp đang được xét nghiệm Covid - 19 tại Thừa Thiên Huế, kết quả có 2 trường hợp dương tính, 1.084 mẫu âm tính, 904 mẫu đang chờ kết quả.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch Covid - 19 ở Thừa Thiên Huế, đến ngày 2/4, số lượng bệnh nhân dương tính Covid - 19 đang điều trị tại Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 là 2 bệnh nhân (30 và 31); đã có 2 bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện.

Số lượng được cách ly y tế tại Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 là 6 người; cách ly tập trung người Việt Nam từ nước ngoài về 5.982 người, được bố trí ở tại Trường Quân sự tỉnh; Trường trung cấp Công nghệ số 10, Trường CĐ Nghề 23, Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Trường Nghiệp vụ Thuế; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Ký túc xá Trường Bia, Trung đoàn 176.

Lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện TW Huế

Ngoài ra, cách ly tập trung tại Sun & Sea Resort (Phú Vang) 4, cách ly tại các sơ sở y tế cấp huyện 31 người (Nam Đông 5, Phú Lộc 10, Phú Vang 1, Hương Thuỷ 5, A Lưới 2, TP. Huế 4, Hương Trà 3, Phong Điền 1); cách ly tại Cảng Chân Mây 16; giám sát tại nơi ở/lưu trú 226 người.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lấy mẫu xét nghiệm 1.990 (1.824 lần 1 và 166 mẫu lần 2). Kết quả có 2 trường hợp dương tính (ngày 8/3 và 14/03), 1.084 mẫu âm tính, 904 mẫu đang chờ kết quả. Tất cả bệnh nhân và các đối tượng cách ly được theo dõi sức khỏe thường xuyên, hiện tại sức khỏe ổn định.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến sáng 2/4, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị cần tiếp tục mở rộng việc khoang vùng kiểm soát dịch bệnh, tăng cường việc lấy mẫu xét nghiệm, ưu tiên xét nghiệm những trường hợp có bệnh lý, thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, xét nghiệm đến đâu có kết quả đến đó, tối thiểu mỗi ngày phải thực hiện 500 mẫu xét nghiệm có kết quả, đảm bảo chất lượng và số lượng, trong quá trình lấy mẫu phải đảm bảo an toàn cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 5 chốt kiểm soát y tế trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác giám sát, tránh để lọt người và phương tiện đi qua địa bàn mà chưa được kiểm tra, bên cạnh đó tỉnh sẽ làm việc với các địa phương lân cận để tăng cường công tác phối hợp, giảm việc dân cư địa phương này sang địa phương khác theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó”.

Phun thuốc khử trùng cho các phương tiện đi vào hầm Hải Vân

Mặc dù lượng người cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng nhưng không phải vì thế mà giảm chất lượng phục vụ đối với người dân. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các khung quản lý, điều hành tại đây phải được vận hành khoa học và hiệu quả, “chăm sóc người dân như người nhà”, đảm bảo mức hỗ trợ tiền ăn cho mỗi người là 80.000 đồng/ngày, thực hiện các chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch theo Nghị quyết của chính phủ, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho lực lượng tham gia phòng chống dịch.

“Đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giám sát số lượng người dân phát sinh trên địa bàn. Đây là thời điểm người dân từ vùng có dịch trở về Huế tăng cao, nếu chúng ta không làm tốt công tác giám sát, nắm chắc tình hình dân cư, khai báo sức khỏe thì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao”, ông Thọ chỉ đạo. 

Cách ly 3 trường hợp vượt biên từ Lào về Việt Nam

Ngày 2/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt, Bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế cho biết đã bàn giao 3 công dân từ nước ngoài về Việt Nam cho lực lượng chức năng tổ chức cách ly theo quy định.

Thông tin ban đầu, vào tối 1/4, Tổ công tác tại chốt chặn số 3 thuộc Đồn BPCK A Đớt đóng tại thôn Tru Chai, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện 3 đối tượng gồm: Lê Minh Phát (SN 1972), Hồ Văn A Dóp (SN 1988), Hồ Minh Nghiêm (SN 1987), đều mang quốc tịch Việt Nam, cùng trú tại thôn Ka Vá, xã Đông Sơn.

Các công dân vượt biên trái phép đã được cách ly

Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành các bước kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế. Qua kiểm tra, cả 3 công dân đều có tình trạng sức khỏe tốt, không có trường hợp nào có biểu hiện ho, sốt hay thân nhiệt cao.

Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho các công dân cũng như phòng chống lây lan dịch bệnh Covid - 19, đến tối ngày 1/4, Đồn BPCK A Đớt đã bàn giao 3 đối tượng trên cho Trung tâm y tế huyện A Lưới tổ chức cách ly theo quy định.

Được biết, trong quá trình khai báo y tế, cả 3 trường hợp trên đều khai nhận vượt biên trái phép từ Lào để trở về Việt Nam.

Văn Dinh