Quảng Nam: Bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 11:56, 02/04/2020

(TN&MT) - Sáng 2/4, trao đổi với PV, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng Nguyễn Thái Thành (SN 1992, trú thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tại cơ quan Công an

Thông tin ban đầu, khoảng 10h45 ngày 1/4, có 2 đối tượng nam đeo khẩu trang, mặc áo khoác, điều khiển xe máy đến một ngân hàng trên QL1A thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Một đối tượng sau đó đi vào bên trong giải vờ là khách đến giao dịch với nhân viên ngân hàng, rồi bất ngờ dùng dao khống chế cướp đi khoảng 200 triệu đồng. Cướp xong, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát ra bên ngoài, lên xe đồng bọn chờ sẵn chạy về hướng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp nhận tin báo vụ cướp, Công an huyện Núi Thành đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra truy xét.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Quảng Nam được điều động, nhanh chóng vào Núi Thành phối hợp Công an huyện Núi Thành, Công an huyện Bình Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra, truy xét “nóng” 2 nghi phạm.

Xe môtô mang biển số BKS 76C1- 614.18 là phương tiện gây án cướp ngân hàng

Mặc dù đối tượng có nhiều thủ đoạn nhằm che giấu tung tích, nhưng với tinh thần khẩn trương, đến khoảng 18h30 ngày 1/4, cơ quan Công an đã bắt được 2 nghi phạm cướp ngân hàng khi đang lẩn trốn tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

2 đối tượng gồm Nguyễn Thái Thành (SN 1992, trú thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn); Vũ Hồng Quang (SN 1993, trú xã Bình Thới, huyện Bình Sơn). Khám xét khẩn cấp tại nơi ở, thu giữ 1 xe môtô là phương tiện gây án BKS 76C1- 614.18 và hơn 160 triệu đồng.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định Thành là đối tượng trực tiếp cầm dao vào ngân hàng thực hiện hành vi cướp tài sản. Hiện các đối tượng và tang vật đã được di lý về Công an huyện Núi Thành để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Anh Dũng