Điện Biên: Góp sức trẻ chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Xã hội - Ngày đăng : 11:55, 02/04/2020

(TN&MT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19, những ngày qua, tuổi trẻ Điện Biên đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cùng chung một ý trí “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên trường THPT Thanh Nưa trao tặng khẩu trang và tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống Covid-19 trên địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn Điện Biên đã phát động Chương trình “tuổi trẻ Điện Biên tham gia ủng hộ phòng, chống dịch”. Theo đó, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh, Đoàn trực thuộc phát động trong đoàn viên, thanh niên của địa phương, đơn vị hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tích cực tham gia ủng hộ để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch COVID-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống, sức khỏe của nhân dân.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn TNCSHCM tỉnh Điện Biên đã phát động sâu rộng nhiều phong trào, hành động thiết thực chung tay với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra bằng các hình thức: Tuyên truyền trên các trang mạng xã hội facebook, zalo, phát tờ rơi, áp phích có nội dung tuyên truyền phòng, chống virus COVID-19, từ đó tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ tránh hoang mang hoặc chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã vận động các nguồn lực xã hội hóa, tổ chức phát miễn phí trên 30.000 khẩu trang, trên 1.500 chai nước rửa tay kháng khuẩn tới đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong tỉnh; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 10.000 lượt ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các khu vực tập trung đông người, khu sinh hoạt cộng đồng, các trường học; phát 22.500 tờ rơi tuyên truyền đến người dân về các triệu chứng, mức độ lây lan, nguy hiểm của dịch bệnh.

Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã tổ chức phát 5.000 khẩu trang miễn phí cho người dân.

Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 2 ngày (30 - 31/3), Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã tổ chức phát 5.000 khẩu trang miễn phí cho người dân tại các chợ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Nguồn kinh phí mua khẩu trang do các đoàn viên, thanh niên của Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng góp, ủng hộ.

Trong dịp này, ngoài việc phát và hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách, các đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn tuyên truyền cho người dân cách phòng dịch bệnh Covid-19, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Chi đoàn Thanh niên Đài PT - TH tỉnh Điện Biên trao 950 khẩu trang y tế, 500 lọ gel sát khuẩn, 20 can nước sát khuẩn đã được trao đến tận tay cho nhân dân xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo, Trung tâm bảo trợ xã hội, làng trẻ SOS.

 

 

Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền trên sóng PT – TH tỉnh. Thời gian qua, Chi đoàn Thanh niên Đài Phat thanh – Truyền hình tỉnh Điện Biên đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ khẩu trang y tế, gel sát khuẩn để trao tặng cho bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa. 950 khẩu trang y tế, 500 lọ gel sát khuẩn, 20 can nước sát khuẩn đã được trao đến tận tay cho nhân dân xã Mường Thín huyện Tuần Giáo, Trung tâm bảo trợ xã hội, làng trẻ SOS.

Anh Mùa Anh Thu, Bí thư Chi đoàn Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Điện Biên chia sẻ: Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chi đoàn thanh niên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Điện Biên đã chủ động và nhanh chóng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, đồng thời kêu gọi đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, vận động người dân có ý thức tự giác phòng, chống dịch; cùng chung tay với cộng đồng thực hiện các hoạt động thiết thực như: Phát khẩu trang, nước sát khuẩn, dọn vệ sinh môi trường. Trong quá trình làm việc, mỗi đoàn viên, thanh niên đều tuân thủ quy định về phòng dịch, luôn trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ để việc kiểm dịch diễn ra an toàn, góp phần cùng toàn dân đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Tỉnh đoàn Điện Biên xác định, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong công tác phòng chống dịch.

Trong thời gian tới, thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống Covid-19 của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên xác định, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt việc khai báo y tế; không tham gia các hoạt động tập trung đông người; tăng cường vận động các nguồn lực cấp phát miễn phí khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn cho ĐVTN và nhân dân góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Hoàng Châu