Sở TN&MT Quảng Bình quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19

Xã hội - Ngày đăng : 16:46, 01/04/2020

(TN&MT) - Sáng ngày 01/4, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, ông Hoàng Quốc Viết – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao số tiền 50 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để ủng hộ phòng, chống Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi phòng, chống dịch Covis-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động về việc kêu gọi người lao động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Để có thêm nguồn lực tiếp sức cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã kêu gọi các tổ chức, đơn vị thuộc Sở, đoàn viên công đoàn, cán bộ công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng tham gia phòng chống dịch.

Sở TNMT Quảng Bình ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Quốc Việt – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, cho biết: “Với tinh thần truyền thống tương thân, tương ái, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn Sở đã ủng hộ mỗi người tối thiểu một ngày lương để chung tay hành động cùng cộng đồng và người dân cả nước góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, đồng chí Phạm Thị Hân – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi lời cảm ơn các đồng chí Ban Chấp hành Công đoàn Sở và tập thể cán bộ công chức viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường. Tấm lòng của tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp thêm niềm tin cho những người tiếp nhận ủng hộ những người đang ở tuyến đầu phòng, chống dịch. Niềm tin ấy sẽ tạo nên sức lan tỏa, sẽ là sức mạnh để chiến thắng đại dịch.

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Bình, tính đến chiều ngày 31/3 tại Quảng Bình có tổng số cách ly tại nhà: 4.670. Trong đó dưới 14 ngày có 1.989 người. Huyện Minh Hóa: 370 người; Huyện Tuyên Hóa: 335 người; Huyện Quảng Trạch: 1.252 người; Thị xã Ba Đồn: 1.533 người; Huyện Bố Trạch: 683 người; Thành phố Đồng Hới: 216 người; Huyện Quảng Ninh: 135 người; Huyện Lệ Thủy: 146 người. Đã lấy mẫu xét nghiệm 87 người; trong đó có 70/87 người có mẫu âm tính, hiện đang chờ kết quả của 17 người.

Hồng Thiệu