Yên Bái tiết kiệm gần 22.000 kwh điện trong chiến dịch giờ trái đất 2020

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:45, 01/04/2020

(TN&MT) - Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2020, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh cùng hưởng ứng bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết tại gia đình, cơ quan và công sở trong 1 giờ đồng hồ từ 20h 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối thứ 7 ngày 28/3/2018.

Giờ Trái đất năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Do đó, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, UBND tỉnh  kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình cùng tham gia tiết kiệm điện nói chung và tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất nói riêng.

Năm 2019 toàn tỉnh đã tiết  kiệm được 1,7% sản lượng điện thương phẩm, tương đương với giá trị trên 930 triệu đồng.

Trong đó, cần tắt các bóng điện không cần thiết tại hộ gia đình, tắt bớt hệ thống chiếu sáng bảo vệ tại các cơ quan doanh nghiệp, riêng hệ thống chiếu sáng công cộng cắt giảm 50% số lượng hệ thống đèn chiếu  sáng. Với mục tiêu cộng đồng  xã hội cùng chung tay thực hiện tiết kiệm điện, chiến dịch giờ trái đất năm 2020 toàn tỉnh tiết  kiệm được gần 22.000 kwh điện.

Theo Công ty Điện lực tỉnh Yên Bái Trong chiến dịch giờ trái đất năm 2019, toàn tỉnh đã thực hiện tiết kiệm hơn 14.000 kwh điện. Không chỉ dừng lại ở 60 phút tắt điện, thông qua chiến  dịch đã nâng  cao ý thức của mỗi người dân trong việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Nhờ đó trong năm 2019, toàn tỉnh đã tiết  kiệm được 1,7% sản lượng điện thương phẩm, tương đương với giá trị trên 930 triệu đồng.

 

Thanh Ngà