Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 26/03: Trung Quốc: ca nhiễm “nhập khẩu” gia tăng; Ý: Hệ thống y tế đang trên bờ vực

Thời sự - Ngày đăng : 10:17, 26/03/2020

(TN&MT) - Ngày 26/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 mới gia tăng, tất cả đều liên quan đến du khách đến từ nước ngoài.

Số ca nhiễm nhập khẩu tăng tại Trung Quốc

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết có 67 ca nhiễm mới được xác nhận vào cuối ngày 25/3, tăng từ 47 người trong một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên đến 81.285.

Phụ nữ đeo khẩu trang chờ xe buýt tại trạm xe buýt ở Tây An, tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch COVID-19 tại Trung Quốc vào ngày 25/3/2020. Ảnh: Reuters

Ủy ban này cũng cho biết tính đến hết ngày 25/3, tổng số người chết đã lên đến 3.287, tăng 6 ca so với ngày hôm trước.

Indonesia: Hệ thống y tế đang trên bờ vực khi ca nhiễm COVID-19 tăng vọt

Theo dữ liệu của Reuters, Indonesia bị thiếu hụt đáng kể số giường bệnh, nhân viên y tế và các cơ sở chăm sóc đặc biệt khi các chuyên gia y tế cảnh báo rằng đất nước này có thể trở thành một “ổ dịch” mới.

Indonesia đã ghi nhận 686 ca nhiễm, 55 ca tử vong. Đây là nước hiện đang có số ca tử vong cao nhất ở Đông Nam Á.

Một nghiên cứu của Trung tâm Mô hình Toán học về Bệnh truyền nhiễm (CMMID) có trụ sở tại London (Anh) công bố mới đây ước tính rằng chỉ có 2% ca nhiễm virus corona ở Indonesia được báo cáo. Theo ước tính này, tổng số ca nhiễm thực sự sẽ vào khoảng 34.300, nhiều hơn cả Iran.

Nhân viên y tế kiểm tra các thiết bị tại bệnh viện cấp cứu tại làng Kemayoran Athletes ở Jakarta, Indonesia vào ngày 23/3/2020. Ảnh: Reuters

Các nhà điều hành khác đang dự đoán rằng các trường hợp nhiễm có thể tăng lên tới 5 triệu người tại thủ đô Jakarta của Indonesia vào cuối tháng 4 theo một kịch bản tồi tệ nhất.

Hàn Quốc: 131 ca tử vong, hơn 9.200 ca nhiễm

“Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 26/3 xác nhận nước này có thêm 104 ca bệnh mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 9.241 ca” – Reuters đưa tin.

Trong ngày 25/3, Hàn Quốc có thêm 5 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 131 ca.

Từ ngày 26/3, Mexico sẽ dừng hoạt động không thiết yếu

Thứ trưởng Bộ Y tế Mexico cho biết từ ngày 26/3, chính phủ liên bang Mexico sẽ dừng các hoạt động không thiết yếu vì dịch bệnh COVID-19. Tính đến hết ngày 24/3, Mexico ghi nhận 475 ca nhiễm COVID-19, 6 người tử vong.

Ý có thể đạt đỉnh dịch COVID-19 trong tuần này

“Dịch COVID-19 tại Ý có thể sẽ đạt đỉnh điểm trong tuần này, sau đó sẽ giảm dần” - ông Ranieri Guera, Phó Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới tại Ý cho biết.

Theo ông Guera, tuần này và những ngày tiếp theo sẽ là khoảng thời gian quyết định, bởi trong thời gian này, các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan của chính phủ Ý đưa ra trong 15-20 ngày qua sẽ phát huy hiệu quả. Nếu các biện pháp này đạt hiệu quả, dịch COVID-19 sẽ suy giảm mạnh trong 5-6 ngày tới.

Ông Guera đánh giá sự suy giảm số ca nhiễm COVID-19 tại Ý là một dấu hiệu tích cực.

Tây Ban Nha xác nhận số người chết vì COVID-19 vượt Trung Quốc

Sau khi có 738 ca tử vong mới trong ngày 25/3, Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc về số người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 3.434. Trong khi đó, số người chết vì COVID-19 tại Trung Quốc là 3.281. Hiện nay tại các quốc gia ghi nhận số ca tử vong vì dịch bệnh này, chỉ có Ý có số người chết cao hơn Tây Ban Nha với 7.503 ca.

Cơ quan y tế Anh thông báo đến nay có 465 ca tử vong, tăng thêm 28 ca. Hiện chưa có thông tin về số ca nhiễm tại quốc gia này.

Đài CNN đưa tin, Mỹ xác nhận ít nhất 63.109 ca mắc COVID-19 và 877 ca tử vong.

WHO: Thế giới không được lãng phí cơ hội thứ hai để dập dịch

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 25/3, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá thế giới đã chậm mất một tháng trong việc hành động để đối phó với dịch COVID-19.

"Lẽ ra phải hành động từ một, hai tháng trước… tuy nhiên cơ hội sẽ vẫn còn. Vì thế, chúng ta không được bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai này mà phải tìm mọi cách để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Đó là trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó giới lãnh đạo chính trị đóng vai trò chủ chốt" – người đứng đầu WHO nhấn mạnh.

Cập nhật lúc 7h30 ngày 26/3/2020:

Thế giới: 468.018 người mắc, 21.180 người tử vong, trong đó:

- Ý: 69.176 người mắc; 6.820 người tử vong.

- Mỹ: 54.941 người mắc; 784 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 49.515 người mắc; 3.647 người tử vong

Việt Nam: 148 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

1 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Mai Đan