Lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 4 người Hà Tĩnh trên chuyến bay có bệnh nhân số 51

Xã hội - Ngày đăng : 08:15, 16/03/2020

(TN&MT) - Bốn trường hợp ở huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đi cùng trên chuyến bay QR968 từ Qatar về Việt Nam có bênh nhân số 51 đã được cách ly, lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Trung (Hà Nội) xét nghiệm.

Bốn trường hợp ở huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đi cùng trên chuyến bay QR968 từ Qatar về Việt Nam có bênh nhân số 51 đang được cách ly, lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Trung (Hà Nội) xét nghiệm.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, địa phương chưa ghi nhận trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Khu cách ly tập trung ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Được biết,  hiện đang có 7 trường hợp được cách ly, theo dõi tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh; đang cách ly tập trung 14 trường hợp; hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 1.144 trường hợp đi từ vùng có dịch.

Đến nay, sức khỏe các trường hợp cách ly tập trung và hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đều ổn định, không có các triệu chứng nghi ngờ.

Liên quan đến 4 trường hợp (2 người tại huyện Cẩm Xuyên, 2 người tại huyện Kỳ Anh) đi trên chuyến bay QR968 về địa bàn, chính quyền địa phương đưa vào khu cách ly tập trung; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Bốn người quê Hà Tĩnh đi trên chuyến bay QR 968 từ Qatar về Việt Nam gồm anh T.V.P, ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên;,anh PHT (ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên); anh T.N.D , ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh;  anh T.V.Q , ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh.

Bốn người trên đều đi từ Rumani quá cảnh Qatar về Việt Nam trên chuyến bay QR 968 và về đến Hà Tĩnh ngày 13/3. Trên chuyến bay này có bệnh nhân số 51 (BN51) là nữ, 22 tuổi, địa chỉ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện tại, sức khỏe của bốn người trên đều ổn định, chưa có các triệu chứng nghi nhiễm covid-19.

Đức Cảnh