Thời tiết 16/3: Hà Nội trời lạnh, có mưa nhỏ và sương mù

Môi trường - Ngày đăng : 07:43, 16/03/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét.

Hà Nội có mưa phùn và sương mù. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Phạm Hoàng Hà