Phú Lộc (Thừa Thiên Huế): “Núp bóng” mỏ đá để tuồn đất trái phép ra bên ngoài

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 14:29, 08/03/2020

(TN&MT) - Mỏ đá Tam Lộc (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) chỉ được cấp phép khai thác đá, thế nhưng nơi này đang biến thành “công trường” khai thác đất trái phép để phục vụ cho các công trình trên địa bàn.

Mỏ đá Tam Lộc

Theo tìm hiểu của PV, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép số 30/GP - UBND ngày 26/4/2019 cho liên danh Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sông Lô khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ đá Tam Lộc (thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc). Diện tích khai thác 6,4ha. Công suất khai thác 150.000m3/năm, thời hạn 6 năm.

Thời gian gần đây, PV Báo Tài nguyên và Môi trường liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều xe tải “nối đuôi” nhau chở đất đi bán trái phép tại mỏ đá Tam Lộc. Đất được lấy từ lớp đất tầng phủ bên trong mỏ đá. Việc khai thác, vận chuyển gây nên tình trạng hư hỏng đường sá, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...

Để rõ thực hư, PV đã trực tiếp về hiện trường và “án ngữ” trong một thời gian dài để theo dõi. Rất nhiều ngày rải rác, PV chứng kiến những gì dân phản ánh là đúng sự thật. Qua quan sát, mỏ đá nằm không xa khu dân cư, khu vực mỏ bị khai thác rất lớn, cả quả đồi đã bị đào xẻ tan hoang. Bên trong mỏ đá có một máy múc đang hoạt động tại khu vực có đất.

Xe tải “ăn đất” bên trong mỏ đá sáng 7/3

Cụ thể nhất là trong sáng 7/3, PV có mặt tại khu vực mỏ đá và nhận thấy, từ sáng đến trưa, nhiều xe tải cỡ lớn liên tục vào ra tại khu vực mỏ đá để “ăn hàng”. Máy múc cứ múc đầy đất lên xe rồi cho xe tải chạy ra khỏi mỏ.

PV đã men theo các xe tải thì nhận thấy, đất “lậu” được chở cho một dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cách mỏ đá chỉ vài km. Ngoài ra, đất cũng được các xe tải nhỏ mang ra khỏi khu vực mỏ đá để đổ cho các nhà dân trên địa bàn. Các xe tải luôn trong tình trạng đầy đất và che bạt sơ sài, đất vương vãi khắp nơi. Việc khai thác đất tại mỏ diễn ra rầm rộ, ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật...

“Họ khai thác lâu rồi, chở đất đi ra khỏi mỏ. Một số xe tải lớn hình như cũng của mỏ đá luôn. Bụi bặm từ các xe đất rất nhiều...”, một người dân bức xúc cho hay.

Đất được đưa đến một công trình trên địa bàn xã Lộc Tiến

Ông Vương Đình Cẩm - Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến cho rằng việc mỏ đá chở đất ra khỏi địa bàn là có, mỏ đá còn đổ đất nông nghiệp, bán cho dân để san lấp mặt bằng các ruộng. Điều này cũng khiến địa phương khó xử lý bởi nếu không có đất từ mỏ đá thì dân không có đất mà đổ... “Xã đã báo cáo cơ quan chức năng huyện để về xử lý tuy nhiên vẫn còn bất cập”, ông Cẩm chia sẻ.

Video khai thác đất trái phép đưa ra khỏi mỏ tại mỏ đá Tam Lộc. Thực hiện: Văn Dinh

Ngay trong chiều 7/3, PV đã liên hệ với Phòng TN&MT huyện Phú Lộc, Phòng Kinh tế Môi trường Công an huyện Phú Lộc, UBND xã Lộc Tiến... và cán bộ của các đơn vị này đã có mặt cùng với PV. Tuy nhiên thời điểm có mặt thì mỏ đá trong tình trạng “im ắng”, xe chở đất không còn...

Đoàn kiểm tra làm việc với mỏ đá vào chiều 7/3

Trao đổi trực tiếp với PV tại hiện trường kiểm tra, ông Hồ Hoàng Ngọc Dũng – chủ mỏ đá Tam Lộc cho hay những xe chở đất mà PV phản ánh chỉ là mỏ đá cho người dân địa phương chở đi chứ không hề bán để lấy tiền, trước giờ chưa bán đất cho ai hết mà chỉ cung cấp đá cho dự án Đê chăn sóng cảng Chân Mây, dân chở đi đâu thì không biết?...

PV hỏi “anh có chắc là không cung cấp đất cho ai hay không” thì ông Dũng không trả lời được mà chỉ cười trừ. PV hỏi tiếp “theo anh việc đưa đất ra khỏi mỏ đá khi đối chiếu với giấy phép là đúng hay sai” thì ông Dũng trả lời vòng vo, mơ hồ.

“Tỉnh đã phê duyệt cho mỏ một đề án với nội dung tận dụng đất để cho đưa ra bên ngoài, đầu tuần tôi lấy đề án rồi sẽ cung cấp. Không cần phải nói qua nói về thêm gì cho mệt...”, ông Dũng phân trần.

Ông Dũng cũng nói rằng mỏ đá chỉ mới làm lại những ngày qua, tuy nhiên theo điều tra của PV thì việc chở đất của mỏ đá đã diễn ra nhiều tháng qua.

Biên bản làm việc. Cơ quan chức năng yêu cầu mỏ đá tạm ngưng chở đất, tuy nhiên đến ngày 8/3, mỏ đá vẫn chở đất bình thường

Tại hiện trường, đoàn đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu ông Dũng cung cấp đề án mà người này đã nói trước ngày 10/3 cho cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy đinh pháp luật. Mỏ đá tạm đình chỉ việc khai thác đất ra khỏi địa bàn. Cơ quan công an cũng cho hay sẽ tiếp tục giám sát hoạt động của mỏ đá trong thời gian tới...

Tuy nhiên, tiếp tục có mặt tại mỏ đá trong sáng và trưa 8/3, PV tiếp tục chứng kiến hàng chục xe tải lớn, nhỏ “đua” nhau vào mỏ đá chở đất ra bên ngoài. Những xe tải này lấy đất từ trên mỏ đá chứ không ở bãi thãi, bãi xay. Sau đó đất chở đến các nhà dân trên địa bàn. Điều này cho thấy, có hay không việc cơ quan chức năng có sự ưu ái hoặc “bật đèn xanh” cho mỏ đá tiếp tục khai thác đất trái phép?.

Xe tải chở đất ra khỏi mỏ đá trong sáng 8/3

Ông Phan Văn Trọng - Trưởng phòng TN&MT huyện Phú Lộc khẳng định với PV sẽ theo dõi sát sao vụ việc, nếu sai sẽ xử phạt...

Trao đổi thêm với PV, ông Hồ Đắc Trường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến của PV và sẽ tìm hiểu, lập đoàn kiểm tra mỏ đá này...

Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bài, ảnh, clip: Văn Dinh