Dịch Covid-19 ngày 8/3: Hơn 105.000 người bị nhiễm trên thế giới

Thời sự - Ngày đăng : 08:50, 08/03/2020

(TN&MT) - Theo Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 7h41 sáng 8/3, thế giới ghi nhận 105.821 ca nhiễm Covid-19, 3.570 ca tử vong và 57.331 người bình phục.

Nhân viên cộng đồng tìm hiểu về tình hình sức khỏe của người dân ở quận Caidian ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 7/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã 

Trong số đó, tại Trung Quốc có 80.651 ca nhiễm, 3.070 ca tử vong và 55.404 người bình phục.

2 ca nhiễm mới tại Việt Nam đã tiếp xúc với gần với ca nhiễm 17

Riêng tại Việt Nam, trong ngày 7/3 xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 20 người. Trong số 3 ca nhiễm mới, có 2 trường hợp đã tiếp xúc gần với ca nhiễm thứ 17 từ Ý trở về nước.

Trong đó, 16 người mắc Covid-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam hiện nay gồm có: 1 phụ nữ, 26 tuổi tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Ý, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020; 1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) ngày 17/2, trở về Việt Nam ngày 4/3/2020; 2 người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân 26 tuổi tại Hà Nội đã xác định nhiễm Covid-19 ngày 6/3.

Mỹ: 437 ca nhiễm, hơn 3.000 người vẫn cách ly trên du thuyền Grand Princess

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết toàn nước Mỹ hiện có 437 ca nhiễm Covid-19 và 19 ca tử vong.

Trong đó, riêng tại thành phố New York có 21 người nhiễm, tại bang Washington có thêm 2 ca tử vong

Trong số hơn 3.000 người hiện vẫn đang được cách ly trên du thuyền Grand Princess, ngoài khơi San Francisco, California, có ít nhất 21 người đã nhiễm Covid-19.

Theo Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, chính phủ nước này đang giám sát một du thuyền khác vì nghi có chung một số thành viên thủy thủ đoàn với du thuyền Diamond Princess và Grand Princess.

Số ca nhiễm Covid-19 và tử vong tại Ý vẫn tăng cao

Trong ngày 7/3, Cơ quan Bảo vệ Công dân Ý (CPA) cho biết tại quốc gia này, số ca nhiễm đã tăng hơn 1.200 và 36 ca tử vong mới, nâng tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 tại quốc gia này lên lần lượt là 4.636 và 233.

Theo người đứng đầu CPA, ông Angelo Borrelli, trong số các ca nhiễm trước đó, 589 bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục và 567 người khác đang được chăm sóc đặc biệt.

Mọi người xếp hàng để mua khẩu trang trước cửa hàng bách hóa ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 3/3/2020. Ảnh: Tân Hoa xã

“Trong ngày 7-3 (theo giờ địa phương), Rome, thủ đô của Ý sẽ triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19, trong đó thực hiện việc yêu cầu người dân không đi lại tại Lombardy, tâm điểm của dịch bệnh” – Hãng tin Reuters đưa tin.

Hàng loạt nước và vùng lãnh thổ xác nhận ca nhiễm mới

Trong ngày 7/3, rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 mới.

Tại Đức, chỉ trong ngày 7/3 (giờ địa phương), có hơn 100 ca nhiễm, nâng tổng số người nhiễm tại quốc gia này lên 795.

Trong khi đó, Cơ quan y tế của Australia xác nhận ca tử vong thứ 3 vì Covid-19 tại nước này là một cụ ông khoảng 80 tuổi.

Tại Paraguay, Bộ Y tế quốc gia này tuyên bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên Twitter nhưng buổi họp báo chính thức sẽ cung cấp thông tin cụ thể.

“Trong toàn bộ 33 ca nhiễm mới vào ngày 7/3 tại Ai Cập trên một du thuyền trên sông Nile, không ai có triệu chứng bệnh” - Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zaye thông tin.

“Tại Pháp, tới nay đã có 949 ca nhiễm và 16 ca tử vong (5 ca trong ngày 7/3)”, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Pháp Jérôme Salomon cho biết.

21 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm lên 66 là những con số được Bộ Y tế Hi Lạp công bố trong ngày 7/3.

Canada xác nhận 2 trường hợp nhiễm mới tại bang British Columbia, đến từ một viện dưỡng lão Lynn Valley. Theo Bonnie Henry, quan chức y tế tại bang này, cả 2 trường hợp trên đều không đi du lịch trong thời gian gần đây. Trước đó, một nhân viên chăm sóc tại viện dưỡng lão Lynn Valley được xác nhận đã nhiễm Covid-19.

“Tại Anh, số ca nhiễm đã tăng từ 163 lên 209 trong ngày 7/3 nhưng số người tử vong không tăng” Cơ quan Y tế Anh cho biết.

Mai Đan