Dịch Covid-19 ngày 6/3: 100 quốc gia/vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh từ Hàn Quốc

Thời sự - Ngày đăng : 08:08, 06/03/2020

(TN&MT) - “Tính đến cuối ngày 5/3, đã có tổng số 100 quốc gia/vùng lãnh thổ đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh, cũng như kiểm soát chặt quy trình kiểm dịch đối với những người đến từ Hàn Quốc” - Hãng tin Yonhap đưa tin.

Từ ngày 9/3, Nhật Bản sẽ cách ly những người từ Hàn Quốc và Trung Quốc

Phát biểu sau cuộc họp chính phủ ngày 5/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này sẽ kiểm soát chặt chẽ các biện pháp liên quan tới nhập cảnh đối với những người đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc – hai “ổ dịch” lớn Covid-19 hiện nay.

Cụ thể, Nhật Bản sẽ cách ly những người từ Hàn Quốc và Trung Quốc tại các địa điểm chỉ định của Nhật Bản trong vòng hai tuần. Biện pháp này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/3 – 31/3/2020.

Số ca nhiễm tăng lên 423 ở Pháp, 115 ca dương tính ở Anh

Tính đến cuối ngày 5/3, Pháp xác nhận 423 ca nhiễm và 7 ca tử vong do Covid-19.

Trong khi đó, tại Brazil, ca nhiễm thứ 8 đã được xác nhận.

Tại Ireland, ca nhiễm trong nước này đã tăng đến 13 trong khi đó giới chức trách y tế nước này đã tường thuật trường hợp lây lan trong cộng đồng đầu tiên.

Các binh sĩ quân đội Hàn Quốc mặc đồ bảo hộ khử trùng đường phố Kim Kwangseok ở Daegu, Hàn Quốc vào ngày 5/3/2020. Ảnh: Lee Sang-ho/Tân Hoa Xã

Theo cập nhật tình hình dịch Covid-19 của Bộ Y tế Anh, tính đến 9h sáng 5/3 (theo giờ địa phương), quốc gia này ghi nhận 17.968 người âm tính và 115 ca dương tính với Covid-19. Trường hợp đầu tiên tử vong đã được Anh thông báo là một bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền.

Cũng trong ngày 5/3, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết giới chức trách Anh dự đoán dịch Covid-19 sẽ còn lây lan một cách đáng kể và quốc gia này sẽ tăng cường chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của dịch Covid-19.

4 bang có ca nhiễm tại Mỹ, Ý xác nhận hơn 3.800 ca nhiễm

Báo New York Times đưa tin, tại Mỹ đã có 4 bang ghi nhận các trường hợp nhiễm. Quốc gia này cũng xác nhận ít nhất 210 ca nhiễm và 12 ca tử vong vì Covid-19. Ca tử vong cuối cùng được xác nhận tại bang Washington.

Tính riêng trong ngày 5/3 (theo giờ địa phương), có ít nhất 52 ca dương tính với Covid-19, trong đó ca nhiễm đầu tiên ở bang Tennessee và các ca còn lại ở bang Texas, California và Washington.

“Tại Ý, chỉ trong ngày 5/3, số ca tử vong vì Covid-19 đã tăng thêm 41 người, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 148. Tổng số ca dương tính với Covid-19 tại Ý cũng tăng đến 3.858” – Reuters cho biết.

Việt Nam tiếp tục theo dõi sức khỏe người nhập cảnh từ vùng dịch

Theo thống kê tình hình dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế Việt Nam lúc 22h01 ngày 5/3, thế giới ghi nhận 96.275 ca nhiễm, 3.311 ca tử vong và 53.304 người bình phục. Trong đó, số ca nhiễm, tử vong và bình phục tại Trung Quốc lần lượt là 80.411, 3.014 và 52.045.

Riêng tại Việt Nam, kể từ khi bệnh nhân thứ 16 được điều trị khỏi bệnh trong ngày 26/2, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm mới nào.

Hiện nay chỉ còn 68 trường hợp nghi nhiễm. Ngoài ra, đến ngày 5/3 còn 14.241 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe so với 16.191 người một ngày trước đó.

Mai Đan