Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 3/3: Số ca nhiễm tại Ý tăng vọt lên hơn 2.000, cao thứ 3 thế giới

Thời sự - Ngày đăng : 09:49, 03/03/2020

(TN&MT) - Theo thông tin từ Cơ quan bảo vệ dân sự Ý, ngày 2/3, Ý ghi nhận 342 ca nhiễm mới và 18 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 2.036 và 52, cao thứ 3 thế giới chỉ sau Iran và Trung Quốc.

Số ca nhiễm tại Ý tăng vọt lên hơn 2.000, cao thứ 3 thế giới

WHO: Covid-19 có thể ngăn chặn và sẽ không lây lan như cúm mùa ở Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp báo vào cuối ngày 2/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết chỉ trong vòng 24h, số ca nhiễm mới bên ngoài Trung Quốc đã cao gấp 9 lần số ca nhiễm mới được ghi nhận tại Trung Quốc.

Trong đó, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh tốc độ lây nhiễm Covid-19 tại các nước Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản đang là mối lo ngại lớn nhất trên thế giới.

Cụ thể, trong tổng số 8.739 trường hợp nhiễm được 61 quốc gia bên ngoài Trung Quốc báo cáo, có 81% bệnh nhân tập trung tại 4 quốc gia.

Trong 57 quốc gia còn lại, có đến 38 nước ghi nhận ít hơn 10 trường hợp nhiễm bệnh, 19 nước xác nhận chỉ có một trường hợp nhiễm.

Dựa trên các số liệu trên, người đứng đầu WHO đánh giá dịch Covid-19 có thể ngăn chặn và sẽ không lây lan như cúm mùa ở Mỹ.

Mỹ xác nhận 6 người chết vì Covid-19

Dẫn thông báo của chính quyền bang Washington, Mỹ, đài CNN cho biết tống số người chết tại Mỹ là 6 người, trong đó 5 người tử vong vì Covid-19 chỉ trong ngày 2/3. Tất cả 6 ca tử vong này đều tại Washington và 5/6 bệnh nhân đều là người già sống tại một trung tâm dưỡng lão ở Kirkland.

Tại Washington, có 18 ca nhiễm Covid-19, chỉ ít hơn 1 ca so với bang California lân cận. Như vậy, tổng số ca nhiễm tại Mỹ tính đến sáng 3/3 (theo giờ Việt Nam) là 101 người.

Đài CNN đưa tin, ít nhất 48 trường học đã đóng cửa tại bang Washington trong thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát.

Iran hiện có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới

Theo ông Tedros, ngày 2/3, WHO đã chuyển lô hàng cứu trợ y tế đầu tiên đến Iran.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros cho biết số hàng viện trợ này được xuất từ kho y tế của WHO đặt tại Dubai.

Lô hàng này bao gồm 8 tấn thuốc men, 100.000 thiết bị xét nghiệm virus corona và các dụng cụ bảo hộ y tế đảm bảo trang bị đủ cho 15.000 người.

Người đứng đầu WHO tin tưởng lô hàng cứu trợ y tế được gửi tớ Iran sẽ hỗ trợ phần nào cho quốc gia này trong bối cảnh đất nước đang có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Sau đó, dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Đến nay, 77 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Tại Việt Nam, 16/16 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi.

Kể từ ngày 13/2/2020 tới thời điểm hiện tại, Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới.

Mai Đan