Thời tiết ngày 2/3: Bắc bộ có sương mù nhẹ, ngày nắng

Môi trường - Ngày đăng : 08:10, 02/03/2020

(TN&MT) -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 2/3 , phía Bắc Bộ có mây, vài nơi có mưa rào và rông rải rác, sáng sớm có sương mù, sương mù rải rác nhẹ, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 2/3/2020

Hà Nội 

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; từ chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. 


Phía Đông Bắc Bộ


Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Phía Bắc Bộ có mây, vài nơi có mưa rào và rông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ .

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế


Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ. 


Đà Nẵng Đến Bình Thuận


Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ. 


Tây Nguyên


Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. 


Nam Bộ


Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi 34-36 độ. 


Thu Trang