Thời tiết 27/2: Bắc Bộ có nắng, nhiệt độ cao nhất tới 27 độ C

Tin tức - Ngày đăng : 08:32, 27/02/2020

(TN&MT) - Bắc Bộ và các khu vực khác trên cả nước tiếp tục duy trì kiểu thời tiết dễ chịu như những ngày qua. Hà Nội có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục ấm áp đến Chủ Nhật. Thời tiết tiếp tục duy trì lạnh vào đêm và sáng, trưa trời nắng, chiều tối có gió lộng mát mẻ.

Các khu vực khác trên cả nước cũng duy trì kiểu thời tiết nhưng những ngày vừa qua.

Bắc Bộ ấm áp đến cuối tuần. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 27/2/2020:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 24. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ

Thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ.

Phạm Hoàng Hà