Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 26/2: Ca nhiễm và tử vong mới giảm tại Trung Quốc, tăng tại Hàn Quốc và Ý

Thời sự - Ngày đăng : 09:59, 26/02/2020

(TN&MT) - Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam cập nhật lúc 8h15 sáng 26/2, trên thế giới đã có 80.420 ca nhiễm bệnh Covid-19, 2.710 ca tử vong và 27.476 người bình phục. Đa số các ca nhiễm và tử vong ở lục địa Trung Quốc, với 77.660 người nhiễm, 2.663 người tử vong và 27.230 trường hợp đã bình phục.

Ca nhiễm và tử vong mới giảm tại Trung Quốc, tăng tại Hàn Quốc và Ý

 

Châu Âu có 12 quốc gia ghi nhận ca nhiễm Covid-19

Ttính đến 6h30 sáng 26/2 (theo giờ Việt Nam), đã có 12 quốc gia châu Âu ghi nhận ca nhiễm Covid-19, bao gồm: Ý (322), Đức (18), Anh (13), Pháp (14), Nga (2), Tây Ban Nha (3), Áo (2), Bỉ (1), Phần Lan (1), Croatia (1), Thuỵ Điển (1), và Thụy Sỹ (1).

Tây Ban Nha đã cách ly hàng trăm du khách tại một khách sạn trên quần đảo Canary vì một du khách người Ý nhập viện do nghi nhiễm Covid-19. Nước này đã có 3 ca nhiễm. 

Tại Croatia, một thanh niên trẻ vừa trở về từ Ý đã bị nhiễm Covid-19 và đây là trường hợp nhiễm virus đầu tiên ở vùng Balkans. 

Tại tỉnh Tyrol của Áo, cũng xuất hiện 2 ca nhiễm đầu tiên trong ngày 25/2. 

Thụy Sĩ cũng ghi nhận ca đầu tiên dương tính với virus corona. Pháp cũng xác nhận 2 ca nhiễm mới và Đức có một trường hợp nhiễm Covid-19. 

Ca nhiễm mới giảm tại Trung Quốc, tăng tại Hàn Quốc và Ý

Theo thông tin từ Ủy ban quốc gia Trung Quốc (NHC), tính đến hết ngày 25/2, Trung Quốc đại lục có thêm 406 ca nhiễm mới và 52 ca tử vong mới. Như vậy, số ca nhiễm và tử vong mới tại Trung Quốc trong ngày 25/2 đã giảm nhẹ so với một ngày trước đó. Cụ thể, ngày 24/2, Trung Quốc đại lục có 508 ca nhiễm và 71 người tử vong.

Vào lúc 9h59 (giờ địa phương), Hãng tin Yonhap đưa tin Hàn Quốc có thêm 169 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.146 ca. 

Như vậy, đến nay Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới bên ngoài lục địa Trung Quốc.

Theo Hãng tin AFP, đến hết ngày 25/2, Ý ghi nhận 11 ca tử vong và 322 ca nhiễm. Hiện quốc gia này có số người nhiễm lớn nhất châu Âu.

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cho rằng việc quản lý kém của một bệnh viện ở phía Bắc nước Ý khi để dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng chính là nguyên nhân khiến số ca tử vong và ca nhiễm gia tăng.

Mai Đan