Thời tiết ngày 26/2: Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

Môi trường - Ngày đăng : 08:12, 26/02/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ ngày 26/2/2020, có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 26/2/2020

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-30 độ, có nơi cao hơn.

Phía Đông Bắc Bộ:

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ,có nơi cao hơn 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi thấp hơn 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận:

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ

Tây Nguyên:

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi trên 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ

Nam Bộ:

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

Hà Nội:

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Huy An