Trung Quốc: Triển khai nhiều biện pháp giúp các công ty tiếp tục sản xuất trong dịch Covid-19

Thế giới - Ngày đăng : 10:28, 17/02/2020

(TN&MT) - Tại Trung Quốc, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để giúp các công ty tiếp tục sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

Công nhân sản xuất thuốc sát trùng tại một nhà máy của Transfar Group Co., Ltd tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc vào ngày 15/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Một công nhân hoạt động trên dây chuyền sản xuất thuốc sát trùng tại một nhà máy của Transfar Group Co., Ltd tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc vào ngày 15/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Một công nhân vận chuyển chất khử trùng tại một nhà máy của Transfar Group Co., Ltd tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc vào ngày 15/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Một nhân viên của Tập đoàn lưới điện nhà nước Trung Quốc kiểm tra chỉ số năng lượng điện của các công ty ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc vào ngày 15/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Công nhân vận chuyển chất khử trùng tại một nhà máy của Transfar Group Co., Ltd tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc vào ngày 15/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các nhân viên dùng bữa tại một căng tin của một công ty ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc vào ngày 15/2/2020. Vô Tích triển khai các biện pháp phòng, chống tích cực trong khi tiếp tục sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Đến ngày 13/2, tổng số 4.386 doanh nghiệp công nghiệp đã hoạt động lại tại Vô Tích, chiếm 70,6% trong số tất cả các công ty của thành phố này. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhân viên làm việc tại xưởng của một công ty ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc vào ngày 15/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mai Đan