Học sinh Hà Nội, Thanh Hóa tiếp tục được nghỉ học thêm 1 tuần

Xã hội - Ngày đăng : 19:24, 14/02/2020

(TN&MT) - UBND TP. Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ thêm một tuần, từ 17 đến hết 23/2/2020 để phòng chống dịch COVID-19. Học sinh Thanh Hóa thì được nghỉ học đến hết 22/2/2020.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-2019 diễn ra vào chiều ngày 14/2/2020, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã đồng ý cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2. Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tào TP. Hà Nội cho biết, sở sẽ xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo để điều chỉnh thời gian năm học để các nhà trường tổ chức học bù. Trong tuần học sinh nghỉ học, các nhà trường tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học.

Học sinh Hà Nội và Thanh Hóa được nghỉ thêm 1 tuần

Cũng trong chiều ngày 14/2, bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản số 271 về việc tiếp tục kéo dài thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch COVID-2019. Theo đó, tại cuộc họp chiều 14/2, sau khi nghe ý kiến thảo luận của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế về tình hình dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất phương án tiếp tục cho học sinh các cấp nghỉ thêm 1 tuần nữa để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh.

Thống kê đến chiều 14/2 cho thấy 22 tỉnh, thành trên cả nước thông báo cho học sinh đến trường trở lại vào ngày 17/2. Các tỉnh, thành thông báo cho học sinh đi học trở lại là: Cà Mau, Đắk Nông, Điện Biên, Phú Yên, Bình Thuận, Đà Nẵng, An Giang, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Bình Phước, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đắk Lắk, Tây Ninh, Hậu Giang, Hà Nam, Cần Thơ, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Riêng tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục cho học sinh nghỉ đến ngày 23/2.

Phạm Văn