Bình Định: Phá hủy, san lấp các hầm khai thác vàng trái phép

An ninh trật tự - Ngày đăng : 18:28, 14/02/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thạnh và huyện Tây Sơn phối hợp cùng cơ quan chức năng đề xuất việc phá hủy, san lấp các hầm khai thác vàng trái phép tại hai địa phương này.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác vàng trái phép tại vùng giáp ranh giữa xã Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Thạnh) và xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn) đã chấm dứt từ tháng 10/2019 đến nay. Tuy nhiên, vẫn còn một số hầm khai thác vàng trái phép với đường kính, độ sâu rất lớn chưa được phá hủy, san lấp.

Chèo đò qua núi Lỗ Sổ 

Nhằm góp phần ngăn chặn việc khai thác vàng trái phép tái diễn, giao UBND huyện Vĩnh Thạnh và UBND huyện Tây Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất việc phá hủy và san lấp các hầm khai thác vàng trái phép, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 2/2020. Đồng thời tăng cường công tác quản lý khoáng sản, thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác vàng trái phép tại vùng giáp ranh giữa xã Vĩnh Hòa và xã Tây Thuận theo quy định của pháp luật.

Hầm khai thác vàng trái phép

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Định phối hợp với công an hai huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn tiến hành kiểm tra hiện trường khai thác vàng trái phép.

Kết quả cho thấy, tại huyện Vĩnh Thạnh có 4 điểm khai thác vàng trái phép, tập trung chủ yếu tại Bãi Dớt, Bờ Rũ, Hố Sâu, Bãi Dứa, thuộc xã Vĩnh Hòa. Tại hiện trường, không phát hiện các đối tượng đào, đãi vàng trái phép, không có dấu hiệu khai thác mới. Tuy nhiên, dấu vết để lại ở hiện trường cho thấy, có thể các đối tượng đào, đãi vàng trái phép vừa dời đi khoảng vài tháng trước.

Nơi "vàng tặc" dựng lều bạt và máy móc khai thác vàng

Công an huyện Vĩnh Thạnh và chính quyền địa phương đã phá hủy 7 khung trại, 9 bể nhân tạo do các đối tượng tự tạo dựng. Trong khi đó, các hầm khai thác vàng có đường kính và độ sâu lớn nên đoàn kiểm tra không tiến hành phá hủy, san lấp được. Riêng tại huyện Tây Sơn có một điểm khai thác vàng thuộc khu vực núi Lỗ Sổ, xã Tây Thuận với 2 hầm. Qua kiểm tra thực tế, Công an tỉnh Bình Định xác định, từ tháng 10/2019 đến nay, hoạt động khai thác vàng tại đây không còn diễn ra.

"Vàng tặc" dựng lều bạt trong núi để khai thác vàng 

Trước đó, Báo Tài nguyên và Môi trường có bài “Bình Định: “Vàng tặc” tung hoành trên núi Lỗ Sổ” đăng ngày 24/10/2019, phản ánh về tình trạng “vàng tặc” từ các nơi đổ về oanh tạc khai thác vàng trái phép trên núi Lỗ Sổ, phạm vi tại khu vực rừng cộng đồng thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn nhiều năm nay. Các đối tượng khai thác sử dụng thuốc nổ, hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Mỹ Bình