Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: Đa số kết quả xét nghiệm nCoV là âm tính

Sức khỏe - Ngày đăng : 09:33, 09/02/2020

(TN&MT) - Theo Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, đến nay viện đã tiến hành xét nghiệm hàng trăm mẫu với chủng nCoV, đa phần đều cho kết quả âm tính.

Thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tính đến ngày 8/2 viện đã xét nghiệm 469 trường hợp, có 9 mẫu dương tính, 389 người âm tính, hiện còn 71 trường hợp đang chờ kết quả.

Lễ tân H (đứng giữa) được chữa khỏi nCoV ở Khánh Hòa

Báo cáo của các cơ quan chức năng phòng, chống dịch nCoV tỉnh Khánh Hòa cũng cho thấy từ ngày 9/1 đến hết ngày 6/2, tổng số trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi nhiễm nCoV được theo dõi, cách ly là 70 trường hợp. Trong đó, có 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV (đã chữa khỏi và cho xuất viện), 54 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 15 trường hợp đang cách ly, chờ kết quả xét nghiệm.

Đối với trường hợp lễ tân N.T.T.H (ca duy nhất đến nay bị nhiễm nCoV ở Khánh Hòa, thường trú Vạn Lương, Vạn Ninh) sau khi được xuất viện ngày 4/2, đã hoàn toàn trở lại bình thường và ít ngày tới chị lại có thể trở lại lao động.

Mai Đan