Tình hình nCoV ở Trung Quốc ngày 8/2: 3.399 trường hợp nhiễm, thêm 86 người tử vong

Thế giới - Ngày đăng : 20:20, 08/02/2020

(TN&MT) - Ngày 8/2, Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết cơ quan này đã nhận được báo cáo về 3.399 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra và ngày 7/2, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 86 trường hợp tử vong từ 31 khu vực cấp tỉnh và Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương.

Trung Quốc đang nỗ lực trong cuộc chiến phòng, chống nCoV

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong số những người thiệt mạng trên, có đến 81 người ở tỉnh Hồ Bắc, 2 người ở Hắc Long Giang, 1 người ở Bắc Kinh, 1 người ở Hà Nam và 1 người ở Cam Túc.

Ủy ban này cho biết 4.214 trường hợp nghi ngờ mới đã được xác nhận ngày 7/2.

Cũng trong ngày 7/2, 1.280 bệnh nhân có tình hình nghiêm trọng và 510 người đã được xuất viện sau khi hồi phục.

“Tính đến cuối ngày 7/2, tổng số các trường hợp nhiễm nCoV trên lục địa Trung Quốc đã đạt 34.546 người và 722 người đã chết vì căn bệnh này” - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông tin.

Theo Ủy ban Y tế quốc gia, hiện vẫn còn 6.101 người đang trong tình trạng nguy kịch và 27.657 trường hợp bị nghi nhiễm. Tổng số người được xuất viện sau khi phục hồi là 2.050 trường hợp. Trong số 345.498 người tiếp xúc với các bệnh nhân, có 26.702 người không còn bị theo dõi và 189.660 vẫn đang bị giám sát về y tế.

Tính đến cuối ngày 7/2, đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận tổng cộng 26 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 1 ca tử vong. Số ca nhiễm bệnh tại Macau và Đài Loan (Trung Quốc) tương ứng là 10 và 16 trường hợp.

Mai Đan