Bình Định, Phú Yên tạm dừng tổ chức lễ hội, hoạt động nghệ thuật, giải trí để phòng tránh virus Corona

Thời sự - Ngày đăng : 09:32, 07/02/2020

(TN&MT) - Hai tỉnh Bình Định, Phú Yên tạm dừng tổ chức các điểm du lịch, lễ hội, các hoạt động nghệ thuật, giải trí du xuân tụ tập đông người nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Phú Yên huy động mọi lực lượng chung tay phòng, chống dịch Corona

UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng đã ký và phát đi văn bản hỏa tốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải tăng cường và đề cao công tác phòng chống dịch nCoV.

Phú Yên tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử -văn hóa, danh lam thắng cảnh

Tại văn bản trên ông Phan Đình Phùng giao Sở VH-TT-DL hướng dẫn việc dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử -văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người. 

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương dừng các lễ hội: Đua ngựa Gò Thì Thùng ở huyện Tuy An; Sông nước Đà Nôn ở huyện Đông Hòa; Chùa Từ Quan tại huyện Tuy An; Trống đôi - Cồng ba - Chiêng năm tại huyện Đồng Xuân và các Đêm Thơ - Nhạc cấp huyện; Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 40; các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao, vui chơi, giải trí; các hoạt động tập trung đông người.

Lễ hội Trống đôi - Cồng ba - Chiêng năm tại huyện Đồng Xuân tạm dừng tổ chức

Theo Sở Y tế tỉnh Phú Yên, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên chưa ghi nhận trường hợp nào nghi nhiễm nCoV. Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn đang được địa phương triển khai khẩn trương. Ngành y tế tỉnh chủ động nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, thành lập Đội phản ứng nhanh, công bố đường dây nóng tiếp nhận các thông tin liên quan đến dịch bệnh, chủ động xây dựng kịch bản diễn biến dịch bệnh và kế hoạch, biện pháp ứng phó và kiểm soát dịch bệnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên tổ chức phát 7.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân trên địa bàn TP. Tuy Hòa và huyện Tuy An để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rus Corona (nCoV) gây ra. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn tặng 2.250 khẩu trang y tế cho Bộ CHQS tỉnh để đơn vị cấp cho thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2020. Hoạt động này nhằm chung tay cùng với các cấp, ngành hỗ trợ thanh niên lên đường nhập ngũ an tâm, đảm bảo an toàn sức khỏe trong mùa dịch.

Bình Định tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao có đông người tham gia. 

Nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rus Corona (nCoV) gây ra, Sở VH&TT Bình Định đã có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan điều chỉnh việc tổ chức lễ hội, tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao có đông người tham gia tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, hội nghị, hội thảo, liên hoan, hội diễn không thực sự cần thiết. Đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc tại địa phương.

Lễ hội Đô thị Nước Mặn (chính lễ ngày 2.2 âm lịch, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) tạm dừng tổ chức

Tháng Giêng hằng năm, Bình Định có nhiều lễ hội tập trung rất đông người, như lễ hội Vía Bà (ngày 17 tháng Giêng, xã Nhơn Phong, TX An Nhơn), lễ hội chùa Linh Phong (24 tháng Giêng, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát), lễ hội Đô thị Nước Mặn (chính lễ ngày 2.2 âm lịch, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước). Do đó, Sở VH&TT cũng yêu cầu ban tổ chức các lễ hội này không được đón khách, các ban tế lễ chỉ tổ chức những nghi lễ đơn giản; đồng thời cần có phương án cụ thể phòng, chống dịch bệnh vi rus Corona

Bình Định tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội tụ tập đông người

Sở VH&TT đề nghị tạm dừng tổ chức các hoạt động thể dục thể thao có đông người tham gia trên toàn tỉnh trong tháng 2.2020. Sở VH&TT cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh, Trường Năng khiếu thể thao tỉnh xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Đồng thời quản lý chặt chẽ việc ra vào sân vận động Quy Nhơn, hạn chế tối đa việc cho vận động viên tập huấn ngoài tỉnh. Đối với các đội tuyển thể thao của tỉnh đã tham gia thi đấu ngoài tỉnh, đề nghị thủ trưởng các đơn vị phải quản lý chặt chẽ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh cho vận động viên trước, trong và sau thi đấu.

Mỹ Bình