Hà Tĩnh: Phát hiện hàng trăm trường hợp cho thuê đất, giao đất trái thẩm quyền

Đất đai - Ngày đăng : 18:51, 31/01/2020

(TN&MT) - Những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai ở tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua vẫn còn diễn biến phức tạp, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, làm mất trật tự an ninh. Ðây là vấn đề đang được Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh quan tâm, tăng cường giải quyết.

Báo cáo của Ngành TN&MT Hà Tĩnh, việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại các huyện, thành phố, thị xã vẫn còn diễn ra. Theo thống kê đến ngày 15/12/2019, qua  kết quả thanh tra, kiểm tra và báo cáo của địa phương, đã phát hiện hàng trăm trường hợp giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền cho họ gia đình, cá nhân.

Cụ thể: Phát hiện tại 102 xã cho 1.644 hộ gia đình, cá nhân thuê đất trái thẩm quyền với diện tích 1.407, 8 ha; có 92 xã giao 1.563 lô đất trái thẩm quyền cho 1.500 hộ gia đình, cá nhân với diện tích hơn 63 ha.

Đất của gia đình thương binh Hồ Văn Toán, ở phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh có quyết định thu hồi hàng trăm m2 đất để thực hiện dự án nhưng gần mười năm nay  vẫn chưa nhận được tiền bồi thường

Liên quan đến lĩnh vực đất đai còn có, tình trạng chồng lấn, tranh chấp diện tích đất lâm nghiệp còn diễn ra. Tỷ lệ danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện đạt thấp(khoảng từ 35 % đến 50 %).  Chỉ tính riêng năm 2019, kết quả đạt tương ứng là 30,8% và 33,05%.

Việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đạt kết quả thấp tại Hà Tĩnh cũng đã nói lên thực trạng tại các dự án đầu tư đang gặp khó khăn, vướng mắc, gây ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư tại các dự án. Theo kế hoạch, Sở TN&MT Hà Tĩnh sẽ lập danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 và danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngoài ra, việc công nhận lại diện tích đất ở có nguồn góc trước năm 1980 các địa phương thực hiện còn quá chậm, đến nay mới chỉ đạt 2,2%, đặc biệt tại các đơn vị như: Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, TX. Kỳ Anh, Can Lộc, Lộc Hà.

Theo ông Hồ Huy Thành- Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh:Những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai thời gian qua vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc dẫn đến khiếu kiện kéo dài, làm mất an ninh trật tự. Ðây cũng là vấn đề đang được Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh quan tâm, sẽ tăng cường tập trung giải quyết trong năm 2020”. 

Đức Cảnh