Sơn La: Nhiều địa phương ra quân hưởng ứng Tết trồng cây 2020

Môi trường - Ngày đăng : 18:42, 31/01/2020

(TN&MT) - Trong 2 ngày 30-31/1, tại các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Canh tý 2020.

Lãnh đạo huyện Phù Yên ra quân phát động phong trào trồng cây, trồng rừng hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Canh tý 2020.

Tại huyện Phù Yên, ngày 31/1, huyện Phù Yên đã tổ chức ra quân phát động phong trào trồng cây, trồng rừng năm 2020, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện.

Trong đợt ra quân hôm nay, huyện Phù Yên sẽ trồng 900 cây lát hoa. Dự kiến, trong năm 2020, huyện Phù Yên sẽ tổ chức trồng mới 12.000 cây phân tán các loại, tại khuôn viên trường học, các cơ quan đơn vị, hành lang giao thông các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã, UBND các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018-2019 và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đồng thời, tiến hành chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho những cây đã trồng giai đoạn 2017-2019; trồng thay thế những cây bị chết.

Trong đợt ra quân hôm nay, huyện Phù Yên sẽ trồng 900 cây lát hoa

Tại huyện Mai Sơn, ngày 30/1, tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn đã phát động hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Trong đợt phát động trồng cây đầu xuân Canh Tý, 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện phấn đấu trồng 5.000 cây tại khuôn viên UBND xã, bản, đơn vị trường học, dọc các tuyến đường liên thôn, bản. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thúc đẩy phong trào trồng và bảo vệ rừng trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ cảnh quan môi trường.

Ngay sau Lễ phát động tết trồng cây, các đại biểu và nhân dân xã Nà Bó đã tham gia trồng 100 cây ăn quả (xoài, nhãn), mở đầu cho phong trào trồng cây năm 2020.

Được biết, trong năm 2020, huyện Mai Sơn đề ra mục tiêu phấn đấu trồng 85.000 cây phân tán, trong đó, trồng cây phân tán theo đề án của tỉnh là 12.000 cây, trồng cây phân tán tại vườn đồi, vườn nhà là 73.000 cây.

Cùng với đó, huyện Mai Sơn luôn quan tâm đến phát triển hệ thống cây xanh trên các trục đường phố, trụ sở, trường học, công viên, nơi công cộng, ưu tiên trồng tại các tuyến đường kiểu mẫu, khuôn viên trường học, sân vận động, công trình văn hóa theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị.

 

Tại huyện Bắc Yên, năm nay, UBND huyện Bắc Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong huyện thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khuôn viên các cơ quan, đơn vị và dọc các tuyến đường giao thông, đường nội bản, tiểu khu.

Đồng thời, UBND huyện đã triển khai tới các xã tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, không để xảy ra cháy rừng, khai thác rừng trái phép, xâm lấn đất rừng làm nương; tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả phí dịch vụ môi trường rừng để tái đầu tư và phát triển lâm nghiệp…

Lễ phát động trồng cây, trồng rừng là nét đẹp truyền thống mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, tạo cảnh quan môi trường sống xanh sạch đẹp.

Tại huyện Sốp Cộp, trong đợt phát động trồng cây đầu xuân năm 2020, huyện Sốp Cộp sẽ trồng gần 300 cây phân tán (xà cừ, ban, phượng…) tại các tuyến đường dọc trung tâm huyện, đường liên xã, các cơ quan, đơn vị, trường học… Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, xuân về, góp phần tạo cảnh quan môi trường sống xanh - sạch - đẹp và bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng bền vững.

Nguyễn Nga